SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Lần đầu tiên thực vật được chứng minh là có thể phát triển trong các mẫu đất lấy từ Mặt Trăng. Đây có thể là bước nhảy vọt quan trọng đối với việc khám phá không gian của con người.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Vượt qua gần 900 thiết kế từ các đối thủ trên khắp thế giới, mô hình nhà vệ sinh của sáng chế nhí 9 tuổi người Malaysia đã xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi Lunar Loo Challenge của NASA.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Khoa học bấy lâu vẫn nhận định con người khó có thể sống trên Mặt trăng, một hành tinh đầy bụi bặm và không có không khí. Tuy nhiên với việc tìm ra cách trích xuất khí oxy từ regolith trên Mặt Trăng, mọi thứ có thể sẽ thay đổi.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) vừa tiết lộ kế hoạch khoan vào vào sâu trong lòng Mặt Trăng để tìm kiếm nước, oxy và nhiên liệu cho tên lửa.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Với việc phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga 4, Trung Quốc trở thành đất nước đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đặt chân lên vùng tối Mặt Trăng. Nếu kế hoạch theo đúng lộ trình, Hằng Nga 4 sẽ hạ cánh bề mặt vùng tối Mặt Trăng vào tháng 1/2019.