SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Kinh tế 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, ông Hoàng Khải đã rút khỏi vị trí người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Khải Đức. Được biết, mặc dù rút khỏi Khải Đức, vị doanh nhân này vẫn nắm nhiều đơn vị khác với loạt bất động sản, nhà hàng cao cấp.
Nhãn hiệu 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cửa hàng Khaisilk thuộc Công ty TNHH Khải Đức trên địa bàn quận 1, phát hiện hơn 2.792 sản phẩm mang nhãn hiệu Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhãn hàng hóa.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Sự việc Khải Silk lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bán lụa “made in China” đã làm người tiêu dùng không khỏi hoang mang trong những ngày gần đây. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc nhưng dán "Made in Vietnam" sẽ bị xử phạt thế nào?
Kinh tế 6 năm trước
(SHTT) - Đại gia Khải Silk hay chính là doanh nhân Hoàng Khải, sinh năm 1964 tại Hà Nội. Ông là con trai cả trong một gia đình có cửa hàng thêu trên phố Hàng Gai, Hà Nội.
Tin tức Việt Nam 6 năm trước
(SHTT) - "Nếu như Khaisilk mua khăn lụa sản xuất tại Trung Quốc, cắt nhãn, và đính nhãn mới sản xuất tại Việt Nam, thì hành vi này có thể bị xem xét truy tố hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự hiện hành", Luật sư Vũ Thái Hà
Tin tức Việt Nam 6 năm trước
(SHTT) - Theo chị Cúc, một người bán lụa lâu năm, cách phân biệt lụa Việt Nam khá đơn giản: "Lụa Việt Nam chất mải mềm, còn của Trung Quốc sẽ bì bì hơn và pha ni lông".
Tin tức Việt Nam 6 năm trước
(SHTT) - Theo ông Trần Hữu Phương, Phó Giám đốc HTX Tơ lụa Mã Châu, ngay tại TP Hội An (Quảng Nam) nếu thống kê nguồn gốc lụa tơ tằm chắc lụa Trung Quốc phải chiếm đến 90%.
Tin tức Việt Nam 6 năm trước
(SHTT) - Lời thú tội của ông chủ Khải Silk xin lỗi khách hàng vì đã thừa nhận bán khăn Trung Quốc như một đòn đau giáng vào niềm tin của nhiều người Việt về việc phát triển, duy trì nhiều mặt hàng thủ công truyền thống của Việt Nam