SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Khai mạc Techfest vùng Đồng bằng sông Hồng 2023: 'Bệ đỡ' cho cộng đồng khởi nghiệp

07:23, 12/05/2023
(SHTT) - Tối ngày 11/5, UBND tỉnh Nam Định đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng 2023 với chủ đề "Thành Nam khơi nguồn sáng tạo, đồng bằng sông Hồng kiến tạo tương lai".

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo (Techfest) vùng Đồng bằng sông Hồng 2023 chính là cơ hội giúp giới thiệu kết nối các sản phẩm đổi mới sáng tạo, định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương và vùng, khuyến khích hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Đình Nghị, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhấn mạnh sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2023 tại tỉnh Nam Định.

Thông qua triển lãm, hội thảo liên kết doanh nghiệp, cùng hoạt động tham quan, tỉnh Nam Định mong muốn giới thiệu hệ sinh thái đầy tiềm năng của tỉnh trong hệ sinh thái sinh động của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

techfest dbsh1

 Các đại biểu bấm nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng 2023.

Trong khi đó, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh, Techfest vùng Đồng bằng sông Hồng 2023 là cơ hội giới thiệu quảng bá và trưng bày ý tưởng, dự án sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu khu vực. Thông qua diễn đàn ông mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học cùng lãnh đạo đơn vị chia sẻ những kiến nghị, sáng kiến hợp tác hướng mục tiêu phát triển hệ sinh thái vùng.

Theo ông, việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia phải gắn liền chặt chẽ với các thành phần trong hệ sinh thái, trong đó hệ sinh thái tại địa phương là nguồn lực đóng vai trò khởi tạo, gợi mở. "Tập trung khai thác nguồn lực địa phương sẽ tạo sự bền vững lâu dài cho hệ sinh thái quốc gia", ông nói.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cũng nhận định, hơn 5 năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hình thành và ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện phát triển thế hệ doanh nghiệp mới, hoạt động trên cơ sở khai thác công nghệ tiên tiến, có năng lực tiếp cận nhanh thị trường.

techfest dbsh

 Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

Năm 2022 trong bối cảnh đầu tư công nghệ chịu ảnh hưởng tác động của khủng hoảng toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ ba về số lượng thương vụ đầu tư. Bên cạnh Techfest quốc gia, năm 2022 có 15 sự kiện Techfest địa phương và vùng được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người tham dự, trình diễn hàng trăm gian hàng.

Bộ trưởng đánh giá, vùng đồng bằng sông Hồng có tiềm lực lớn về phát triển khoa học công nghệ với số lượng trường đại học, nguồn lực nghiên cứu phát triển (R&D) lớn nhất nước. Ông hoan nghênh và đánh giá cao Nam Định tổ chức sự kiện Techfest vùng đầu tiên của năm 2023.

Phía Bộ mong muốn với chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái liên kết các địa phương, vùng được tiếp tục mở rộng, kết nối càng thành phần chặt chẽ hơn. Ông kỳ vọng các chuyên gia, nhà đầu tư, cơ quan quản lý có cơ hội trải nghiệm sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp, qua đó trao đổi về giải pháp thiết thực để kết nối vùng đồng bằng sông hồng trở thành điểm thu hút nguồn lực quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra các hội thảo và tọa đàm kết nối thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực đồng bằng sông Hồng; diễn đàn về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng; hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng và triển khai Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Hương Mi

Tin khác

Tin tức 55 phút trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 56 phút trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 56 phút trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 58 phút trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.