Khai mạc chuỗi sự kiện Hội chợ Làng nghề và du lịch nông nghiệp, nông thôn năm 2026
Chuỗi hoạt động thiết thực này nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 – 14/11/2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Ba hoạt động được tổ chức đồng thời nhằm hình thành chuỗi giá trị khép kín từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm, quảng bá trải nghiệm du lịch đến kết nối thị trường tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
Lễ khai mạc và trao giải diễn ra vào tối 8/10 với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, thợ giỏi. Trong khuôn khổ Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 năm thứ 6 tổ chức toàn quốc với thông điệp "Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập", Ban Tổ chức đã tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả từ khắp ba miền (trong đó tác giả cao tuổi nhất là 81 tuổi và nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi). Hội đồng Giám khảo đã chọn ra để trao 05 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng nhiều giải phụ cho các tác giả cao tuổi, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Các sản phẩm đạt giải hiện đang được trưng bày trọng thể tại khu triển lãm chung của hội chợ.
Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 mở cửa từ 8h30 đến 21h00 hằng ngày (từ ngày 08 đến 12/10/2026) với quy mô gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120 m2, quy tụ hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Nghệ An, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Không gian trong nhà trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu như mây tre đan Phú Vinh, gốm Phù Lãng, đồng Đại Bái, lụa đũi Nam Cao, tranh Đông Hồ cùng hàng loạt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm chỉ dẫn địa lý như gạo Điện Biên, chè Thái Nguyên, chả mực Hạ Long, quế Trà Bồng, xoài Cao Lãnh, nem Lai Vung... Điểm mới năm nay là ban tổ chức đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và phối hợp tổ chức các phiên livestream bán hàng trên TikTok Shop giúp sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường số.
Ngay bên cạnh, khu vực ngoài trời của Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn mang đến không gian "Ngôi nhà chung" tái hiện sinh động đặc trưng văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam, giới thiệu các mô hình du lịch OCOP 5 sao (như du lịch cộng đồng Bản làng Thái Hải - Thái Nguyên), du lịch sinh thái, du lịch dưới tán rừng Cúc Phương. Trong khuôn khổ tuần lễ, vào sáng ngày 09/10/2026 sẽ diễn ra Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn với sự tham gia của 150 - 200 đại biểu nhằm kết nối các điểm đến với các doanh nghiệp lữ hành lớn như Viện Phát triển Du lịch Châu Á, Lữ hành Quốc tế Thái Sơn... Không gian sự kiện còn đặc sắc hơn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian ("Thanh âm dân gian Việt"), hoạt động thao diễn nghề thủ công, trải nghiệm số tương tác, trò chơi dân gian và diễu hành xe đạp quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn diễn ra vào đầu tháng 12 tới.
PV