SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 23/06/2025
  • Click để copy

Kết luận điều tra đường dây sản xuất kẹo giả nhãn hiệu quy mô lớn tại La Phù, Hoài Đức

10:31, 29/05/2025
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Viết Cường (38 tuổi, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Đối tượng này đã "hô biến" khoảng 6 tấn kẹo và 345kg túi ni lông thành các sản phẩm mang nhãn mác Nhật Bản, Hàn Quốc, gây choáng váng dư luận về thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2024, Nguyễn Viết Cường nhận thấy thị trường La Phù có nhu cầu lớn về các mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu. Với ý định sản xuất kẹo để bán trong dịp Tết Nguyên đán, tháng 11/2024, Cường đã tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu trên mạng xã hội Facebook. Đối tượng đã liên hệ với trang "Tổng kho hàng Trung" để mua kẹo cân và vỏ bao bì in sẵn nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Đáng chú ý, Cường còn được "tư vấn" rằng các tên thương nhân nhập khẩu trên bao bì chỉ là "tên tự nghĩ ra, không có thật" để tránh vi phạm các công ty tại Việt Nam.

keo gia

 

Cường khai nhận, kẹo nguyên liệu được mua từ Trung Quốc với giá 300 nghìn đồng/thùng (10kg) và túi ni lông bao bì với giá 100 nghìn đồng/kg. Tổng cộng, đối tượng này đã nhập khoảng 6 tấn kẹo và 345kg túi ni lông sau hai lần nhập hàng.

Toàn bộ số nguyên liệu này được Cường tập kết tại Khu công nghiệp La Phù để sản xuất. Quy trình "phù phép" được thực hiện hoàn toàn thủ công. Kẹo được đóng gói với trọng lượng mỗi túi từ 200g đến 300g, mang 6 nhãn hiệu khác nhau với bao bì được thiết kế gần giống với các thương hiệu kẹo nổi tiếng của nước ngoài đang bán chạy trên thị trường. Sau đó, Cường sử dụng máy hàn để hàn kín miệng túi và máy in "date" để in hạn sử dụng, biến kẹo thành phẩm với nguồn gốc xuất xứ giả mạo tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo thông tin, từ tháng 11/2024 đến khi bị bắt, Nguyễn Viết Cường đã sản xuất hơn 25.000 gói kẹo các loại, với giá trị ước tính gần 430 triệu đồng. Toàn bộ số kẹo thành phẩm và nguyên liệu chưa kịp tiêu thụ đã bị Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra và thu giữ.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hàng giả, hàng nhái đang hoành hành trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Minh Vân

Tin khác

Pháp luật 13 phút trước
Theo các chuyên gia thuế, việc xác định một khoản tiền có phải nộp thuế hay không phụ thuộc hoàn toàn vào bản chất của giao dịch đó, chứ không phải mọi dòng tiền vào tài khoản đều bị đánh thuế.
Pháp luật 22 giờ trước
Từ nhiều vụ sữa giả bị phát hiện gần đây, phụ huynh học sinh luôn băn khoăn đặt câu hỏi: Sữa ngoài thị trường còn bị làm giả, thì ai đảm bảo những hộp sữa học đường sẽ luôn đạt chuẩn? Vì sao vẫn chưa có bất kỳ cuộc kiểm tra nào được công bố?
Pháp luật 22 giờ trước
(SHTT) - Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2025/TT-BYT quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.
Pháp luật 22 giờ trước
(SHTT) - Bộ Công an cho biết, đây là đường dây do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tại Việt Nam. Đây cũng được ghi nhận là đường dây có số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan Công an triệt phá.
Pháp luật 22 giờ trước
(SHTT) - Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh mới đây đã thành công triệt phá đường sản xuất, buôn bán nước hoa giả số lượng đặc biệt lớn do vợ chồng đối tượng Lư Hưng Phát (SN 1995) và Trần Thị Bích Liên (SN 1996), cùng cư trú tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, cầm đầu.
. ..