SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Kẻ xả súng tại tỉnh Điện Biên là ai?

16:00, 15/08/2018
(SHTT) - Cho tới thời điểm hiện tại, danh tính của tên thủ phạm bắn chết 2 vợ chồng sau đó tự tử bằng súng quân dụng CKC trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được xác định.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra đang làm việc tại hiện trường xảy ra vụ nổ súng tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, hung thủ được xác định là Phạm Quang Sỏi (54 tuổi), trú tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Đây là đối tượng hình sự, nghiện ma túy, đã được Công an tỉnh lập hồ sơ theo dõi trước đây.

Danh tính 2 vợ chồng nạn nhân bị hại là ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1969). Đương thời, ông Vụ là Giám đốc Công ty nhà máy bia Điện Biên, vợ làm nghề bán xổ số. Ở địa phương, vợ chồng nạn nhân sống hòa thuận, thân thiện với hàng xóm láng giềng.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, qua trích xuất camera tại gia đình nạn nhân cho thấy Hung thủ đã trực tiếp cầm khẩu súng quân dụng CKC tới gõ cửa nhà vợ chồng nạn nhân. Khi bà Lý ra mở cửa, Sỏi đã bắn trực tiếp vào đầu nạn nhân sau đó tiếp tục tiến vào trong nhà bắn chết ông Vụ.

vov_no_sung_2_TUSO

 Hiện trường án mạng tịa Điện Biên . Nguồn: VOV.

Cho tới hiện tại, cơ quan điều tra cho biết hung thủ và gia đình nạn nhân không hề có quan hệ thân thích gì nhưng chưa thể xác định được hai bên có mối quan hệ nào khác phát sinh hay không.

Sau khi hành động xong, hắn cũng đã tự sát ngay tại hiện trường. Mặc dù ngay sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, người dân xung quanh đã chạy tới hiện trường và phát hiện tên Sỏi vẫn còn sống nhưng sau đó hắn ta cũng đã tử vong ngay trên đường tới bệnh viện.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 6h40, ngày 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng, khiến 3 người tử vong.

Hiện các nhân viên điều tra vẫn đang phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ xả súng. Sau khi mọi vẫn đề được sáng tỏ, cơ quan điều tra sẽ thông tin chính thức tới báo chí. 

Bảo An (t/h)

Tin khác

Pháp luật 13 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.