SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

KĐT Rùa Vàng City khẳng định thương hiệu từ tiện ích nội khu

10:33, 20/12/2022
(SHTT) - Huyện Lạng Giang được ví như “thủ phủ” công nghiệp của tỉnh Bắc Giang nói riêng và miền Bắc nói chung. Song hành với đó là sự phát triển mạnh mẽ của đô thị hoá với hàng loạt khu đô thị mới hình thành...

Trong số đó không thể không kể tới Khu đô thị Rùa Vàng City, nơi an cư lý tưởng với không gian sống trong lành, hài hòa các tiện ích…

Khu đô thị Rùa Vàng City là tên thương mại của Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, toạ lạc tại phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đây là một trong những dự án tiêu biểu, được ví như “đoá hoa” góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt của thị trấn Vôi cũng như huyện Lạng Giang.

Tổng hoà các yếu tố “kim cương” của một đô thị tầm vóc như vị trí tiềm năng, không gian sống trong lành, hài hòa các tiện ích … Khu đô thị Rùa Vàng City vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa mang lại những cơ hội đầu tư sinh lời cho chủ sở hữu.

Chắc hẳn với những ai đã từng có dịp ghé qua thị trấn Vôi sẽ thấy rõ sự đổi thay từng ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn, thị trấn Vôi đã lộng lẫy với những khu đô thị mới đồng bộ, những ngôi nhà cao tầng khang trang, đường phố xanh mát và sạch đẹp. Nhiều cụm công nghiệp mọc lên, tạo cho thị trấn Vôi một sức sống mới mãnh liệt.

RV02

Tháp đồng hồ, điểm nhấn mang phong cách hiện đại của Rùa Vàng City 

Bằng sự đầu tư bài bản, tâm huyết, có chiều sâu của chủ đầu tư, Khu đô thị Rùa Vàng City không những tạo được tiếng vang lớn tại huyện Lạng Giang, mà còn khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Hiện nay, Khu đô thị Rùa Vàng City không chỉ là điểm đến uy tín cho các nhà đầu tư bất động sản, mà nơi đây đã trở thành trung tâm vui chơi, giải trí và kinh doanh sầm uất của thị trấn Vôi.

Khu đô thị Rùa Vàng City khoác trên mình “bộ âu phục” lộng lẫy với đầy ắp không gian đầy ánh sáng về đêm, khu hồ điều hòa mát mẻ, biểu tượng tháp đồng hồ lung linh… tất cả đã tạo nên sức hút hấp dẫn cho người dân khi tới đây thư giãn, giải trí mỗi khi màn đêm buông xuống.

RV05

Phố ẩm thực sôi động mỗi khi màn đêm buông xống 

Khu đô thị Rùa Vàng City là dự án tiên phong phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín, được quy hoạch đồng bộ với hạ tầng hiện đại cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. An cư tại đây cũng đồng nghĩa với việc cư dân sẽ hưởng lợi từ những đặc quyền tiện ích, như công viên điều hoà, phố ẩm thực, sân vận động, trường học, trung tâm thương mại… Tất cả là sự kết hợp hài hòa để kiến tạo một cuộc sống an cư lý tưởng.

Dự án cũng đặc biệt chú trọng phát triển môi trường sống bền vững với các khoảng cây xanh, mặt nước đan xen mang tới cảnh quan thiên nhiên phong phú, góp phần kiên tạo bầu không khí trong lành cho cuộc sống khoẻ mạnh.

RV 01

Bể bơi phục vụ người dân trong Khu đô thị Rùa Vàng City 

Theo đại diện chủ đầu tư, mặc dù quỹ đất của Khu đô thị Rùa Vàng City lên đến gần 80 ha song dự án được quy hoạch với mật độ dân cư thấp. Dự án có hai dòng sản phẩm là đất nền và shophouse phù hợp với nhu cầu sở hữu tài sản liền thổ của người dân địa phương. Các dãy nhà trục phố chính được định hướng trở thành tuyến thương mại dành cho cư dân nội khu và người dân địa phương, nơi tập trung các hoạt động giao thương, dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải trí hàng ngày nhằm gia tăng chất lượng cuộc sống.

Với sự đầu tư bài bản và tầm nhìn phát triển đô thị trong tương lai, giá trị của Rùa Vàng Cit không chỉ nằm ở giá trị đất, mà còn ở hệ sinh thái, tiện ích mà dự án tạo ra. Đây chính là sự khác biệt khiến Khu đô thị Rùa Vàng City trở thành “thỏi nam châm” hút nhà đầu tư.

PV

Tin khác

Kinh tế 3 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 8 giờ trước
(SHTT) - Được chú trọng quy hoạch về không gian sống, từ hệ sinh thái xanh an lành đến các tiện ích thể dục thể thao, vui chơi thư giãn…, Eurowindow Twin Parks không chỉ đón đầu xu hướng sống xanh năng động mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông Hà Nội.
Kinh tế 10 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.