SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
(SHTT) - Theo chia sẻ, khách hàng cho biết, đã bị ung thư do dùng sản phẩm khoáng chất được sản xuất bởi Johnson&Johnson và Colgate Palmolive.
(SHTT) - Mới đây, số lượng lớn sản phẩm xà phòng Hush dạng gel, dạng xịt và dạng bọt đã bị Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) phát lệnh thu hồi. Nguyên nhân được xác định là trong sản phẩm này có chứa chất có thể gây ngộ độc cho trẻ em.
(SHTT) - Những chai dầu gội tại các cửa hàng khác nhau trong thành phố Jhansi đã bị thu giữ. 4 mẫu dầu gội đã được gửi đi để thử nghiệm thêm và 68 chai khác đã được nộp lên tòa án.
(SHTT) – Một người đàn ông tên Stephen Lanzo vừa thắng kiện 40 triệu USD từ hãng Johnson&Johnson vì sản phẩm phấn rôm chứa thành phần gây ung thư. Đây không phải bê bối đầu tiên, khi hãng đã phải giải quyết hơn 1.200 vụ kiện và hàng tỷ USD tiền bồi thường.