SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Instagram thử nghiệm tính năng ghim bài đăng trên hồ sơ cá nhân

15:15, 29/04/2022
(SHTT) - Theo ghi nhận của TechCrunch, Instagram hiện đang phát triển một tính năng mới cho phép người dùng ghim các bài đăng cụ thể ở khu vực bên trên lưới ảnh của họ.

Từ lâu, Instagram đã cho phép người dùng ghim các Stories yêu thích của mình lên đầu trang cá nhân như một cách để lưu chúng khi hết thời gian hiển thị. Mạng xã hội tập trung vào hình ảnh này có thể sẽ sớm cho phép người dùng làm điều tương tự với các bài đăng để đảm bảo chúng nổi bật theo cách riêng.

"Chúng tôi đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép mọi người đánh dấu các bài đăng trên hồ sơ của họ", người phát ngôn của Meta trả lời TechCrunch trong một email.

Tính năng mới hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và triển khai đến một số người dùng được chọn trên nền tảng. Người dùng có quyền truy cập vào tính năng này sẽ thấy tùy chọn “Ghim vào hồ sơ của bạn” từ biểu tượng ba chấm bên cạnh bài đăng.

ig

Instagram thử nghiệm tính năng ghim bài đăng vào hồ sơ 

Ghim bài đăng vào hồ sơ hứa hẹn sẽ nhận được sự chào đón từ những người dùng muốn làm nổi bật các bài đăng yêu thích nhưng bị trôi ở đâu đó trong lưới ảnh của họ. Tính năng cũng có thể hữu ích cho những nhà sáng tạo đăng bài thường xuyên nhưng muốn làm nổi bật một bài đăng cụ thể.

Một số nền tảng truyền thông xã hội khác, bao gồm Twitter và TikTok, cũng đã cho phép người dùng đánh dấu các bài đăng theo cách này. Đây là một tính năng đặc biệt hữu ích cho những người đăng nhiều ảnh và những người làm nội dung muốn giới thiệu tác phẩm hay nhất của họ đến với người theo dõi.

Được biết, việc thử nghiệm tính năng mới được tiến hành khi kĩ sư Alessandro Paluzzi tiết lộ Instagram đang xem xét ý tưởng này hồi đầu tháng Giêng.

Thử nghiệm ghim bài đăng diễn ra khoảng một tuần sau khi Instagram thông báo họ sẽ xóa tab “Gần đây” trên các trang gắn thẻ đối với một số người dùng.

Hiện tại, khi người dùng chọn một hashtag, họ sẽ được dẫn tới một trang nhằm lựa chọn loại gắn thẻ: Đầu trang (Top), Gần đây (Recent) và Câu chuyện (Reels). Với thay đổi này, một số người dùng giờ đây sẽ chỉ thấy các tab “Đầu trang” và “Câu chuyện” trên các trang có gắn thẻ.

Sự phát triển này có thể được coi là một cách để Instagram thúc đẩy hơn nữa Reels, gia tăng cạnh tranh với đối thủ TikTok, đồng thời tập trung vào việc hiển thị các bài đăng đang nhận được nhiều tương tác nhất trên nền tảng.

Hải Yến

Tin khác

Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.