SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Hyundai hé lộ dự án sản xuất ô-tô “đi bộ”

15:04, 23/01/2019
(SHTT) – Nhà sản xuất ô-tô Hàn Quốc Hyundai đã trình chiếu một dự án hoàn toàn mới: sản xuất ô-tô “đi bộ”. Chiếc xe được lắp 4 chân robot cho phép nó có thể đi bộ hoặc bò trên địa hình hiểm trở.

 Năm 2018 chứng kiến nhiều xu hướng mới trong ngành sản xuất ô tô như xe tự lái hay xe điện. Và quả thật đổi mới là không giới hạn trong buổi Triển lãm Điện tử Tiêu dùng, nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc Hyundai đã trình diễn dự án xe ô tô "đi bộ". Hyundai quảng cáo cho dự án mới nhất của mình là một "Phương tiện di động cao cấp" chưa từng có, kết hợp công nghệ từ ô tô điện với robot.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu một chiếc xe được thiết kế với robot có thể cứu mạng người trong thảm họa", John Suh, người đứng đầu một công ty Cradle của công ty cho biết.

"Nhu cầu tìm kiếm cứu nạn và viện trợ nhân đạo đang gia tăng trên khắp thế giới."

1-thehyundaiel

 

Được thiết kế với bốn chân cơ khí với bánh xe cho bàn chân theo một mô hình quy mô nhỏ được trình bày tại sự kiện báo chí, chiếc xe này có thể lăn dọc theo chân mở rộng hoặc rút lại để có thể được lái như một chiếc xe hơi thông thường.

Theo ông David Byron của Sundberg-Ferar, một chuyên gia tư vấn thiết kế công nghiệp, đang làm việc với Hyundai trong dự án, bánh chân mở rộng cũng có thể được sử dụng để leo lên hoặc bò trong khi giữ mức khoang hành khách.

"Thiết kế này có tích hợp khả năng của động vật có vú và loài bò sát, cho phép nó di chuyển theo bất kỳ hướng nào", Hyundai cho biết trong một bản phát hành.

Trong suốt 3 năm qua, Hyundai đã làm chăm chỉ để hoàn thiện các tính năng trên chiếc xe ô-tô đi. Chiếc xe này có thể trèo qua các bức tường cao tới 5 feet ( khoảng 1,5 mét) trong khi vẫn giữ thân. Minh chứng cụ thể về cách sử dụng điều này có thể được sử dụng để giải cứu những người bị thương từ các khu vực thảm họa hay địa hình gồ ghề.

"Nó có thể đi đến nơi chưa có phương tiện nào vượt qua được",  ngài Suh tự tin phát biểu với báo giới.

Ngài Suh tiếp tục: "Công nghệ này vượt xa các tình huống khẩn cấp - những người khuyết tật có thể sử dụng một chiếc Hyundai Elevate tự trị có thể đi lên trước cửa, tự san bằng và cho phép xe lăn của họ lăn ngay vào".

Ví dụ, một thang máy bị mắc kẹt trong tuyết trên lề đường có thể đứng dậy và quay trở lại làn đường giao thông, hoặc phương tiện có thể được đưa vào để khám phá các hành tinh khác.

Phó chủ tịch nghiên cứu thị trường của AutoPacific Daniel Hall coi dự án của Hyundai là "thú vị", lưu ý rằng trong khi các phương tiện robot đã được quân đội sử dụng để đối phó với bom "chướng ngại vật leo trèo trong một số tình huống có thể hữu ích".

Đối với Hyundai, dự án cũng là một cơ hội để chứng minh rằng, giống như các nhà sản xuất xe hơi đối thủ, công ty đang theo đuổi sự đổi mới, Hall nói thêm.

Thuý Hằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Liên kết hữu ích