SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 09/02/2025
  • Click để copy

HYPE và loạt nghệ sĩ dính cáo buộc đạo nhạc khiến dân tình xôn xao

07:33, 25/09/2024
(SHTT) - Một bài đăng gây xôn xao trên Pann vào ngày 22/9/2024 đã liệt kê một danh sách dài các cáo buộc đạo nhạc được cho là nhắm vào các nghệ sĩ của HYBE, khiến dư luận nghi ngờ về tính độc đáo của các sản phẩm âm nhạc đến từ công ty này.

Với hơn 140.000 lượt xem, bài đăng trên Pann đã đưa ra những cáo buộc cụ thể về việc các nhóm nhạc của HYBE có những điểm tương đồng đáng ngờ với các nhóm nhạc khác, từ việc đạo nhái logo, concept độc đáo cho đến cả tên gọi fandom. Điều này đã khiến cộng đồng fan K-pop nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt.

q1

 Bài viết được đăng trên Pann

Bài đăng trên Pann đã dấy lên làn sóng tranh cãi khi tập trung vào nhóm nhạc tân binh TWS. Cụ thể, nhóm nhạc này bị tố cáo đã đạo nhái logo ngay từ khi ra mắt, đồng thời sao chép phong cách của ONEUS. Thậm chí, các MV “Knock Out” của GD&TOP và “Baggy Jeans” của NCT U cũng được cho là đã bị TWS “vay mượn” ý tưởng.

Bài đăng trên Pann đã chỉ ra rằng tâm điểm của những tranh cãi xoay quanh ILLIT chính là việc nhóm nhạc này bị cáo buộc sao chép tên fandom LILLY. Điều này đã khiến nhiều fan K-pop liên tưởng ngay đến fandom của Lisa BLACKPINK, Lillies, và cả Lily, thành viên của NMIXX. Áp lực từ dư luận đã buộc ILLIT phải thay đổi tên fandom thành GLLIT.

Bài đăng trên Pann tiếp tục gây xôn xao khi đề cập đến KATSEYE, nhóm nhạc nữ mới nhất của HYBE. Cụ thể, nhóm nhạc này bị cáo buộc đã sao chép ý tưởng tên fandom từ iKON. Việc KATSEYE lựa chọn tên fandom là EYEKONS đã khiến nhiều người liên tưởng ngay đến iKONIC, fandom của iKON, và dấy lên những tranh cãi về việc đạo nhái.

Một cáo buộc gây sốc khác đã được đưa ra trong bài đăng trên Pann, liên quan đến nhóm nhạc nữ ảo SYNDI8. Theo đó, SYNDI8 bị nghi ngờ đã “học hỏi” quá nhiều ý tưởng từ aespa, từ việc xây dựng hình tượng cho các thành viên cho đến cả bối cảnh của nhóm. Đặc biệt, Kanari của SYNDI8 bị chỉ trích vì quá giống với Karina của Aespa.

Một cáo buộc nghiêm trọng khác đã được đưa ra trong bài đăng trên Pann, nhắm vào LE SSERAFIM. Theo đó, nhóm nhạc này bị cho là đã “tham khảo” quá nhiều từ các nghệ sĩ quốc tế như Rosalia, SZA, Doja Cat và Tyla. Từ giọng hát, concept cho đến cả vũ đạo, LE SSERAFIM đều bị nghi ngờ đã “vay mượn” ý tưởng của những nghệ sĩ này.

3

Bài đăng trên Pann đã đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng về tính độc đáo của LE SSERAFIM 

Thậm chí, bài đăng còn đi sâu vào chi tiết, so sánh phong cách thời trang của Kim Chae-won và Winter. Cả hai nữ thần tượng này đã nhiều lần xuất hiện với những bộ trang phục và kiểu tóc 'na ná' nhau, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về việc liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không.

Bài đăng đã kết thúc bằng một thông điệp mạnh mẽ gửi đến HYBE. Người dùng này đã lên án việc công ty sử dụng các chiến thuật như tiếp thị ồn ào, truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác để che giấu những cáo buộc đạo nhái và yêu cầu HYBE phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Hoàng Kim

Tin khác

Giải trí 1 ngày trước
Mô hình du lịch sức khỏe khi tham quan vùng đất "vua ban" Thủy Biều ngày càng hấp dẫn du khách bằng sản phẩm du lịch khai thác các dược liệu quý, cảnh quan và tri thức bản địa. Đến trải nghiệm, du khách có dịp thư giãn, cân bằng cuộc sống và khám phá chiều sâu văn hóa miền di sản TP Huế.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Dân ca Quan họ từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Không chỉ là một hình thức diễn xướng dân gian mang đậm nét nghệ thuật truyền thống, quan họ còn thể hiện sâu sắc tinh thần giao duyên, tình cảm chân thành giữa con người với con người.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Phở không chỉ là một món ăn, mà còn là tinh hoa ẩm thực, chứa đựng hồn cốt và bản sắc dân tộc Việt. Từ những gánh phở đơn sơ trên phố cổ Hà Nội đến những nhà hàng sang trọng nơi trời Tây, phở đã trở thành biểu tượng ẩm thực Việt Nam, chinh phục thực khách trên toàn thế giới.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Bánh xu xê, hay phu thê, của Hà Nội là món bánh truyền thống thơm ngon thường được dùng trong các dịp cưới hỏi. Bánh có nguồn gốc từ làng Đình Bảng (Bắc Ninh) và nay trở thành món ngon nổi tiếng của Thủ đô.
Giải trí 3 ngày trước
(SHTT) - Sáng 6/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Sân ga cáp treo Công ty Cổ phần Du lịch Văn hoá Ngoạ Vân, thôn Trại Lốc, xã An Sinh, TP Đông Triều, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng UBND TP Đông Triều tổ chức khai Hội xuân Ngoạ Vân 2025.
. ..