SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 27/03/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Việc vaccine bị lãng phí do hết hạn sử dụng là điều khá phổ biến trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới. Điều này phần lớn là do phương pháp bảo quản vaccine khiến tuổi thọ của chúng không được kéo dài.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Mỹ đã phát triển thành công một loại hydrogel muối có thể hút lượng lớn nước ngọt từ không khí trong điều kiện độ ẩm chỉ 30%.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Kết hợp hydrogel (gel nước) và aerogel (gel khí), các nhà khoa học tại MIT đã tạo ra loại vật liệu 2 lớp mới có khả năng giữ lạnh trong thời gian dài mà không cần tới tác dụng của dòng điện hay các cục đá lạnh.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Trong báo cáo công bố hôm 2/11 trên tạp chí ACS Materials Letters, nhóm nghiên cứu do PGS. Guihua Yu, ở Khoa Cơ khí chế tạo máy tại Đại học Texas (Austin, Mỹ) đứng đầu cho biết, họ đã tạo ra một loại đất mới có thể hút nước từ không khí và cung cấp cho cây trồng.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu báo cáo trên tạp chí Khoa học ACS đã phát triển loại hydrogel tiêm cho phép giải phóng liên tục các thành phần vaccine, từ đó làm tăng hiệu lực, chất lượng và thời gian đáp ứng miễn dịch ở chuột.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Loại keo siêu dính này của Nhật Bản có thể gắn kết các vật liệu gồm thủy tinh, kim loại và đá ở môi trường nước biển chỉ trong vài giây.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo các nhà khoa học Úc, khi được tiêm vào não, hydrogel chứa các tế bào gốc do họ bào chế tự lắp ráp để tạo thành một mạng tổng hợp tương tự như mô não nơi các tế bào có thể phát triển, mang lại hy vọng mới cho những người bị chấn thương não, bệnh parkinson và bệnh nhân đột quỵ.