SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Huyện Thanh Trì: Sai phạm quản lý trật tự đất đai nghiêm trọng, xã Thanh Liệt có đang 'thả gà ra đuổi'?

10:40, 22/06/2020
(SHTT) - Hàng ngàn m2 đất nông nghiệp được san lấp, đổ bê tông, dựng nhà xưởng,... sử dụng sai mục đích. Không hiểu lý do gì, chỉ đến khi những sai phạm trên dần hình thành và được đưa vào sử dụng, chính quyền xã Thanh Liệt và huyện Thanh Trì mới vội vàng xử lý?!

Vi phạm quản lý trật tự đất đai nghiêm trọng

Mới đây, Sở hữu Trí tuệ Online nhận được phản ánh về việc tại địa bàn xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng vi phạm quản lý trật tự đất đai nghiêm trọng diễn ra một cách ngang nhiên mà không hề bị xử lý.

Cụ thể, theo nội dung phản ánh từ nhiều năm nay trên địa bàn xã Thanh Liệt xuất hiện hàng loạt những nhà xưởng mọc trái phép trên đất nông nghiệp phục vụ mục đích kinh doanh, sản xuất không đảm bảo an toàn về PCCC ngang nhiên tồn tại.

thanh tri

 

Vấn đề khiến người dân bức xúc là hàng loạt những khu đất nông nghiệp ngay trung tâm những tuyến đường lớn của xã ngang nhiên bị san lấp, cải tạo, xây dựng những công trình mới để kinh doanh trái phép nhưng không hề thấy sự vào cuộc can thiệp của chính quyền địa phương.

Nhằm xác minh nội dung phản ánh, PV đã có mặt và khảo sát trên địa bàn xã Thanh Liệt và nhận thấy rằng những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở.

Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường mới Chu Văn An hiện đang là khu vực diễn ra tình trạng vi phạm trật tự quản lý đất đai một cách nhức nhối nhất. Cụ thể, nằm ngay mặt đường mới Chu Văn An nhiều tháng gần đây xuất hiện nhiều người và phương tiện máy móc tiến hành san lấp trên diện tích hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp lâu năm.

Theo người dân cho biết, khu đất này được san lấp và chia làm 3 phần. Một phần phía ngoài được sử dụng làm bãi trông giữ xe, phía bên trong làm sân bóng đá nhân tạo và một phần nữa được sử dụng làm gara sửa chữa ô tô.

Quan sát nhiều ngày tại đây, PV ghi nhận tình trạng vi phạm đang diễn ra một cách vô cùng chóng vánh, chỉ trong chưa đầy một tháng, hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp đã nhanh chóng được san lấp. Thời điểm hiện tại phần sân bóng đã được trải cỏ chuẩn bị đưa vào sử dụng, phía bên ngoài được treo thông tin quảng cáo ghi rõ: “Sân bóng Minh Đức, chuẩn bị khai trương”. Phía bên ngoài, gara ô tô đã được đưa vào sử dụng được một thời gian dài. Tiếp đó là khu vực bãi trông giữ xe cũng dần hoàn thiện, hiện trạng hàng loạt các cọc sắt được dựng lên chuẩn bị bắn mái che phục vụ việc trông giữ xe.

thanh tri 1

 

“Hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp lâu năm, lại nằm ngày vị trí đường lớn nhiều người qua lại. Vậy, chính quyền có biết được hay không? Tại sao lại để tình trạng này diễn ra một cách công khai như thế? 

Bên cạnh những dấu hiệu vi phạm mới này, PV cũng ghi nhận trên cùng tuyến đường Chu Văn An khu vực ao Long Vân cũng xuất hiện một tổ hợp nhà xưởng được dựng trái phép hoạt động từ nhiều năm nay không đảm bảo an toàn về PCCC. Từ những thực trạng trên, dư luận đặt ra câu hỏi, chính quyền xã Thanh Liệt và huyện Thanh Trì đang ở đâu khi để những sai phạm trên diễn ra một cách công khai như thế?

Chính quyền có đang “thả gà ra đuổi”?!

Để làm rõ hơn về những sai phạm này, PV đã liên hệ trao đổi với ông Đặng Đình Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt. Tại đây, ông Đình Anh xác nhận những sai phạm trên đang tồn tại trên địa bàn.

“Bên phường đã có xử phạt rồi, hiện tại đang lập hồ sơ gửi về huyện. Bây giờ đang chờ bên phía công an đình chỉ để dừng hoạt động. Đợt này sẽ xử lý một loạt những sai phạm khu vực đấy” – ông Đình Anh cho biết.

Nói thêm về nguồn gốc đất, ông Đình Anh chia sẻ khu đất này là đất nông nghiệp 64 được cho thuê nhưng đã cho chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi cá, khu đất nằm trong dự án của đường Chu Văn An. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cũng khẳng định chính quyền địa phương sẽ xử lý quyết liệt vi phạm này trong thời gian tới.

Liên quan đến vấn đề những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực này, ông Lê Văn Tuấn – Tổ trưởng tổ Quản lý TTXD đô thị xã Thanh Liệt cho biết khu vực được san lấp làm sân bóng và bãi xe thuộc khu vực xứ Đồng Giếng.

thanh tri 2

 

Ngày 22/5, UBND xã Thanh Liệt đã có quyết định số 276/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội với hành vi: “Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Tại quyết định này cho biết hình thức phạt là phạt tiền 4.000.000đ (bốn triệu đồng) và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian khắc phục là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Trao đổi thêm với PV về việc tại sao thời điểm hiện tại vẫn có công nhân hoàn thiện các công trình sai phạm tại đây mà không có lệnh đình chỉ, ông Tuấn kêu khó: “Trước đây có Nghị định 80 thì phường sẽ ra có quyết định cắt điện, cắt nước và được lực lượng công an hỗ trợ. Bây giờ chỉ tổ chức các biện pháp cấm vận, ngừng thi công đợi sau khi có quyết định, nên rất khó”.

Như vậy, có thể thấy hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng trên địa bàn xã Thanh Liệt đã được chỉ rõ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, với diện tích lên đến hàng chục nghìn m2 tại ngay trung tâm đường lớn mà chính quyền địa phương lại để sai phạm diễn ra một cách ngang nhiên như thế? Phải chăng, chính quyền xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì không biết hay đang cố tình làm ngơ cho sai phạm tồn tại? Việc không ngăn chặn từ đầu, để sai phạm hình thành nghiêm trọng, nhận được phản ánh từ báo chí mới kiểm tra và lên kế hoạch xử lý, có phải chính quyền nơi đây đang “thả gà ra đuổi”?!

Đề nghị UBND huyện Thanh Trì, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm, tránh tạo tiền lệ xấu và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Nhóm PVPL

Tin khác

Tin tức 46 phút trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 2 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).