SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 22/01/2026
  • Click để copy

Huy chương Olympic 2020 sẽ được làm từ rác thải điện tử

13:00, 21/07/2021
(SHTT) - Theo tuyên bố của chủ nhà Nhật Bản, 5.000 huy chương được trao trong Olympic 2020 và Paralympic 2020 sẽ được tạo ra từ rác thải điện tử được thu gom trên chính đất nước này. Hành vi này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về việc tái chế và bảo vệ môi trường.

Trong nỗ lực giảm thiểu chi phí cho sự kiện này xuống mức thấp nhất có thể trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới nền kinh tế và góp phần nâng cao ý thức của thế giới về việc bảo vệ môi trường Ban tổ chức Đại hội thể thao thế giới Olympic 2020 ở Nhật Bản cho biết 8 tấn kim loại là rác thải điện tử trên khắp cả nước để tái chế chúng thành 5.000 huy chương cho sự kiện này cũng như Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) diễn ra tiếp ngay sau đó.

5b21c746-37f7-4b48-5b76-e83a114b73aa

Thiết kế được chọn làm huy chương Olympic 2020 Nhật Bản 

Hiện, Ban tổ chức Olympic 2020 đang kêu gọi người dân giúp đỡ họ bằng cách tình nguyện quyên góp máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, điện thoại cũ hỏng... tại các quầy thu gom được đặt ở hơn 2.000 cửa hàng và các văn phòng của NTT Docomo - nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng đầu Nhật Bản đồng thời là nhà tài trợ chính của Olympic 2020.

Theo những thông tin từ báo giới Nhật Bản, họ đã thu hoạch được 79.000 tấn điện thoại và thiết bị điện tử cũ trong chiến dịch phát động quyên góp. Trong đó, họ đã thu được 32kg vàng, 3.500kg bạc cùng 2.200kg đồng và kẽm. 

huy_chuong

Thiết kế huy chương Paralympic 2020 

Các chuyên gia ước tính tổng chi phí cho Olympic 2020 sẽ lên tới gần 30 tỷ USD, gấp 4 lần so với con số ước tính ban đầu và gấp gần 3 lần chi phí cho Olympic 2012.

Tuy nhiên, hồi cuối năm ngoái, Ban tổ chức Olympic 2020 đã công bố một kế hoạch chuẩn bị hợp lý, chỉ tốn khoảng 17 tỷ USD, trong đó có việc chế tạo huy chương từ rác thải điện tử.

Được biết, Nhật Bản không phải là chủ nhà đầu tiên sử dụng kim loại tái chế để đức huy chương. Trước đó, ở Olympic Rio 2016, 30% số huy chương vàng và bạc cũng được Ban tổ chức làm từ kim loại tái chế.

Ngoài việc tái chế kim loại thành huy chương, ở kỳ Olympic 2020, Ban tổ chức sẽ không trao huy chương theo cách truyền thống. Theo đó, các vận động viên sẽ nhận được huy chương từ một chiếc khay, thay vì được quàng vào cổ như trước. Điều này bởi lẽ họ muốn phòng chống tiếp xúc gần, đảm bảo công tác phòng chống Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Thomas Bach cho biết: "Các huy chương sẽ không được quàng vào cổ các vận động viên. Chúng tôi sẽ mang tới cho các vận động viên một cái khay. Sau đó, họ tự lấy huy chương.

Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng những người đặt huy chương lên khay sẽ sử dụng găng tay tiệt trùng trong suốt quá trình diễn ra sự kiện để đảm bảo rằng không ai được chạm trực tiếp vào nó trước khi tới tay vận động viên".

Thái An

Tin khác

Tin tức 24 phút trước
(SHTT) - Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học KU Leuven (Bỉ) vừa phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng có thể cho phép tin tặc chiếm quyền kiểm soát các thiết bị âm thanh và phụ kiện điện tử, các lỗ hổng được gọi chung là WhisperPair.
Tin tức 47 phút trước
(SHTT) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào chiều 21/1, đồng chí Bùi Quang Huy đã có tham luận với chủ đề: "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng kế cận xuất sắc của Đảng".
Tin tức 48 phút trước
(SHTT) - Sáng nay 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc. Dự kiến, Đại hội sẽ tiến hành các bước về công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Nhằm hiện đại hóa công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hà Nội sẽ triển khai “Nền tảng quản lý khiếu nại, tố cáo quốc gia”, từ ngày 15/2.
.