SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 03/06/2026
  • Click để copy

Huế: Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, 2 đối tượng bị khởi tố

06:30, 23/05/2026
(SHTT) - Ngày 22/5, Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (55 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (52 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng nói trên khai nhận dù biết hành vi thu mua, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi nên đã câu kết, thống nhất thực hiện. 

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Đặng Hữu Tảo và “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị can Nguyễn Thị Phương để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tại Km 800+700 Quốc lộ 1A (tổ dân phố Đông Lâm, phường Phong Thái, TP Huế), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 74A-xxx.xx do Đặng Hữu Tảo điều khiển, chở theo Nguyễn Thị Phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet Special và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change. Tổng cộng thu giữ 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cong an TP Huê

 Thu giữ số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu, ảnh: Công an TP Huế.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thuốc lá điếu nhập lậu là mặt hàng cấm kinh doanh, vận chuyển trái phép. Nhiều loại thuốc lá như Jet, Hero, Esse… không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu dưới bất kỳ hình thức nào; không tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm.

Người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và kịp thời tố giác các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm đến cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

 Bảo Hòa

Tin khác

Pháp luật 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 2/6/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã công bố thông tin xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam số tiền 290 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 200 triệu đối với 5 phòng khám tư trên địa bàn do không tuân thủ quy định của pháp luật. Bên cạnh phạt tiền, nhiều cơ sở còn bị áp dụng hình thức tước giấy phép tới 3 tháng.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Chính phủ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định TMĐT, bổ sung trách nhiệm xác thực người bán, quản lý nền tảng lớn và xử lý vi phạm. Dự thảo nhằm siết quản lý thương mại điện tử để ngăn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 927/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 09/01/2026 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược thuộc danh mục hàng cấm với quy mô hàng chục tỷ đồng. Số lượng tang vật bị thu giữ tại thời điểm kiểm tra trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.