SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 03/04/2024
  • Click để copy

Hơn 500 sinh viên dự hội thảo “Fintech – Tài chính trong kỷ nguyên số”

19:39, 15/05/2022
Ngày 10/5/2022, tại hội Trường Trần Chí Đáo, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi hội thảo “Fintech – Tài chính trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo “FINNOBOX” của cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính Finnovation 2022. Hội thảo nhận được sự quan tâm, tham dự và chỉ đạo của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên ở trường Đại học quốc gia và các khối trường đại học trên toàn quốc. Bên cạnh đó, sự kiện cũng nhận được sự đồng ý và tham dự của lãnh đạo văn phòng đại diện các trường đồng tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

1 (1)

 Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo

Với chủ đề ‘‘Thách thức và cơ hội trong thị trường fintech’’, hội thảo có sự góp mặt của các diễn giả là những chuyên gia nổi tiếng trong ngành như: ông Nguyễn Bá Diệp (Đồng sáng lập và Phó chủ tịch Ví Momo), ông Trần Quý (Viện trưởng viện kinh tế số Việt nam), TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy (Phó Viện trưởng Viện John Von Neumann ĐHQG-HCM), ông Trần Giang Khuê (Phó Tổng Thư ký Hội Sáng chế VN).

DIENGI_1

 Các diễn giả tham gia tọa đàm

Hơn 500 sinh viên thuộc các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt trực tiếp tại hội thảo và hàng ngàn sinh viên ở khắp cả nước tham gia theo dõi livestream trên các trang mạng xã hội.

SINHVI_1

Hội thảo “Fintech – Tài chính trong kỷ nguyên số” có sự góp mặt của đông đảo sinh viên

Buổi hội thảo xoay quanh vấn đề Fintech là gì, xu thế Fintech trong tương lai, những chia sẻ kinh nghiệm để tạo động lực từ startup/doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực Fintech và thông tin về cuộc thi FINNOVATION 2022.

ONGNGU_1

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Tổng giám đốc, Đồng sáng lập Ví MoMo chia sẻ tại hội thảo

Buổi hội thảo kết thúc với những thông tin vô cùng quý giá và thiết thực. Thông qua những chia sẻ của diễn giả, sinh viên không chỉ để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của Fintech trong kỷ nguyên số, mà còn có thể xác định được cách khai thác các xu hướng biến đổi mạnh mẽ trong ngành này để tạo ra lợi ích phục vụ cho quá trình học tập, làm việc, cho những dự định khởi nghiệp còn đang ấp ủ hay đơn giản là cho cuộc sống thường ngày của bản thân.

CUỘC THI FINNOVATION 2022

Finnovation là cuộc thi định kỳ, cấp quốc gia đầu tiên và lớn nhất về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech). Cuộc thi ra đời với mục đích phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ tài chính và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, điều kiện cho những ý tưởng kinh doanh độc đáo xây dựng cộng đồng khởi nghiệp trong nước lớn mạnh và hướng ra quốc tế.

Finnovation được chỉ đạo bởi Bộ KH&CN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. HCM. Cuộc thi được tổ chức bởi Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN, Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Ban cán sự Đoàn ĐHQG TP. HCM.

Finnovation 2022 diễn ra từ 18/4/2022 đến ngày 12/8/2022 với ba vòng thi chính: Sơ khảo, Huấn luyện và Chung kết. Cuộc thi cũng là một dự án hưởng ứng Chương trình “Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp” do Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động nhằm mục đích:

  • Xây dựng một Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo “Finnovation” đa lĩnh vực có quy mô quốc tế, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo làm phương tiện, lấy lực lượng trẻ, sinh viên làm nòng cốt, lấy lợi ích cộng đồng, xã hội làm định hướng sáng tạo;
  • Xây dựng, mở rộng và phát triển lĩnh vực Fintech trở thành một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế số, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính sáng tạo của Khu vực;
  • Tiên phong phát động, kết nối và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia kết nối quốc tế;
  • Dẫn lối cho những hoạt động nghiên cứu phát triển khởi nghiệp cũng như tinh thần đam mê kinh doanh của thanh niên, đặc biệt là khối viện trường, học sinh sinh viên;
  • Kiến tạo ”Sandbox”, nơi thử nghiệm và phát triển các sản phẩm mới, giải pháp mới, thị trường mới, thiết lập nên các trung tâm khởi nghiệp ngay tại trường đại học, cao đẳng; tạo ra các công ty khởi nguồn (Spin off), công ty trẻ khởi nghiệp tầm vóc quốc tế.

Minh Tuệ

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 20/3/2024 đến 23/3/2024, hành trình 'Về nguồn' của cán bộ, đoàn viên Khối An ninh nhân dân, Công an thành phố Cần Thơ diễn ra tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Tin tức 19 giờ trước
Hội Cựu sinh viên ngành Hàn Quốc học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM vừa tổ chức họp mặt truyền thống với tên gọi Homecoming Day lần II 2024 tại TP.HCM. Sự kiện có chủ đề mang tính kế thừa với thông điệp "trở về - kết nối- lan tỏa".
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 133-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số tại các trường phổ thông. Chương trình nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số, làm cơ sở để triển khai học bạ số thống thất trên địa bàn.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Gần 1,6 tấn ngà voi (1.580 kg) nhập lậu với chiêu thức tinh vi vừa được Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì phát hiện, bắt giữ.
Liên kết hữu ích