SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Hơn 2 triệu xe Ford bị thu hồi do lỗi chốt cửa

10:18, 13/06/2020
(SHTT) - Mới đây, hãng sản xuất ô tô Ford Motor (Mỹ) cho biết sẽ thu hồi 2,15 triệu xe nghi bị trục trặc trong hệ thống chốt cửa, gồm các mẫu từ Focus, Fiesta tới Mustang.

Theo thông báo, những xe bị thu hồi đợt này thuộc các mẫu xe từ năm 2011 đến 2015 và là những xe đã không thay thế tất cả chốt cửa hoặc bị thay thế thiết bị này chưa chuẩn xác khi sửa chữa trong các đợt thu hồi năm 2015 và 2016. Lỗi chốt cửa này có thể khiến cửa bị bật chốt, tự động mở khi đang chạy trên đường. Tuy nhiên, Ford cho biết chưa nhận được báo cáo nào về tai nạn hay người bị thương liên quan đến lỗi trên.

Số xe thu hồi hồi gồm Fiesta 2011-2014, Focus 2012-2015, Fusion 2013-2014, Escape 2013-2015, C-Max 2013-2015, Transit Connect 2014-2016, Mustang 2015. Ngoài ra là hai mẫu xe thuộc thương hiệu con Lincoln, là MKZ 2013-2014 và MKC 2015.

thu hoi ford

 Hơn 2 triệu xe Ford bị thu hồi do lỗi chốt cửa

Cùng lúc đưa ra thông báo trên, Ford cũng công bố chi tiết đợt thu hồi khác nhưng nhỏ hơn. Khoảng 343.800 chiếc Ford F-150 đời 2014-2017 trang bị động cơ 3,5 lít EcoBoost tại Bắc Mỹ thuộc diện bị ảnh hưởng, do xi-lanh chính bị nứt gãy dẫn tới rò rỉ nhiên liệu, ảnh hưởng tới chân phanh. Tính năng phanh có thể bị giảm, làm tăng quãng đường phanh, gây nguy cơ an toàn tới người và phương tiện xung quanh.

Ford ghi nhận bảy tai nạn ở tốc độ thấp với hai người bị thương liên quan tới hiện tượng trên. Xi-lanh bị lỗi sẽ được thay thế miễn phí và nếu đã xảy ra rò rỉ nhiên liệu, bộ trợ lực phanh cũng sẽ được thay thế.

Kể từ năm 2015 tới trước đợt thu hồi này, Ford cũng đã thu hồi hơn 5 triệu xe vì các sự cố khác nhau liên quan đến chốt cửa và tốn khoản chi phí lên tới hàng trăm triệu USD.

Những rắc rối về chất lượng bao gồm lỗi chốt cửa, một số hộp truyền động và các sự cố khác đã làm tổn hại đến lợi nhuận của Ford trong thời gian qua.

Hạ Vi

Tin khác

Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.