Hơn 120 tham luận gửi về Hội thảo quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm thảo luận các vấn đề pháp lý, chính sách và công nghệ liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số.
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nhấn mạnh dữ liệu đang định hình mọi mặt đời sống của con người trong không gian số, khiến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn đơn thuần là vấn đề kỹ thuật mà đã trở thành yêu cầu về pháp lý và đạo đức.
Hội thảo quy tụ hơn 150 chuyên gia, nhà khoa học, chuyên gia pháp lý, đại diện cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng đông đảo giảng viên, sinh viên đến từ 35 trường đại học, học viện trên cả nước.
Theo ông, nếu trước đây xã hội chỉ quan tâm đến việc giữ kín thông tin thì ngày nay, quyền riêng tư còn được hiểu là quyền chủ động, quyền tự quyết và không bị thao túng bởi những cơ chế vô hình trong môi trường số. Dữ liệu là nguồn lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo, nhưng nếu thiếu niềm tin vào việc bảo vệ dữ liệu thì sẽ khó xây dựng được một xã hội số phát triển bền vững.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được giới học thuật và các nhà hoạch định chính sách cùng tìm lời giải, như đổi mới sáng tạo có thể đi cùng trách nhiệm hay không, công nghệ có phục vụ con người mà không biến con người thành đối tượng khai thác hay không. Hội thảo được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối giữa các lĩnh vực luật học, kinh tế, quản trị và chính sách nhằm nhận diện rõ hơn những rủi ro công nghệ, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư trong kỷ nguyên số.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen - phát biểu khai mạc.
Được phát động từ tháng 4/2026, hội thảo đã nhận được 120 bài tham luận chuyên sâu của các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý và nhà nghiên cứu đến từ 35 trường đại học, học viện trên cả nước. Sau quá trình thẩm định, Ban tổ chức đã lựa chọn các công trình tiêu biểu để trình bày tại hội thảo, đồng thời nhiều bài viết sẽ được xuất bản trong số chuyên đề đặc biệt của Tạp chí Luật sư Việt Nam.
Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu là đại diện các cơ quan nhà nước như Bộ Công an, Tòa án nhân dân, các sở, ngành tại TP.HCM; các cơ quan báo chí; chuyên gia, giảng viên, sinh viên đến từ 35 trường, học viện cùng các công ty luật và văn phòng luật sư.
Thượng tá Đỗ Minh Kim – Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an ghi nhận một số kiến nghị từ nhóm tác giả để phục vụ cho quá trình hoàn thiện các nghị định liên quan.
Sáu tham luận được lựa chọn trình bày tại hội thảo tập trung vào những vấn đề nổi bật trong bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay, gồm: trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xâm phạm dữ liệu cá nhân từ thực tiễn xét xử; trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đánh giá tác động xử lý dữ liệu và chuyển dữ liệu xuyên biên giới; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong huấn luyện trí tuệ nhân tạo; đạo đức AI trong tuyển dụng; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quan hệ lao động theo kinh nghiệm quốc tế; và thực trạng cùng các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung (Giảng viên, Trường Đại học Thái Bình Dương) điều phối phiên thảo luận chuyên sâu.
Thông qua các phiên tham luận và thảo luận, hội thảo góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật, kết nối giữa giới nghiên cứu, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức hành nghề luật, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền riêng tư của công dân trong quá trình phát triển kinh tế số và xã hội số.
Nhật Linh