Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ X: Phát huy sức sáng tạo của toàn dân
Trong lĩnh vực y tế, các đề tài gửi dự thi cho thấy sự chủ động bắt nhịp với xu thế ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh. Tiêu biểu là giải pháp “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết nối xây dựng bệnh án điện tử thông minh (Smart EMR) tại Bệnh viện Bãi Cháy”. Với khối lượng gần 1.500 lượt khám/ngày, khoảng 1.000 bệnh nhân nội trú, Bệnh viện gặp nhiều khó khăn trong vận hành hồ sơ bệnh án theo phương thức truyền thống.
Ứng dụng AI giúp các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy giảm thời gian nhập liệu, nâng cao hiệu quả tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy.
Giải pháp Smart EMR tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo vào phần mềm bệnh án điện tử, có khả năng tự động tóm tắt hồ sơ, gợi ý chẩn đoán theo ICD-10, cảnh báo tương tác thuốc, hỗ trợ viết giấy ra viện và phát hiện lỗi trong bệnh án, giúp rút ngắn thời gian nhập liệu từ 15 phút xuống còn 5-6 phút mỗi bệnh án. Trong 5 tháng triển khai, hệ thống đã hỗ trợ hơn 6.000 hồ sơ bệnh án nội trú và kiểm tra an toàn cho gần 1.200 đơn thuốc. Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng làm chủ công nghệ mới của đội ngũ y tế Quảng Ninh, đồng thời góp phần xây dựng mô hình bệnh viện thông minh trong giai đoạn ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số.
Hội thi năm nay ghi nhận nhiều ý tưởng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đáp ứng xu thế nông nghiệp thông minh, sinh thái, tuần hoàn. Một trong những giải pháp ấn tượng là “Cánh tay robot thu hoạch rau thủy canh” của nhóm tác giả đến từ Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Thiết bị có khả năng tự động nhận diện, xác định độ trưởng thành của rau qua cảm biến và xử lý hình ảnh, sau đó thực hiện thao tác cắt - thu hoạch chính xác. Giải pháp này giúp giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn vệ sinh, đồng thời phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển tại nhiều địa phương trong tỉnh (Quảng Yên, Đông Triều, Cẩm Phả). Việc mạnh dạn nghiên cứu và ứng dụng robot trong sản xuất cho thấy sự đổi mới tư duy của lực lượng trẻ, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.
Thủy tinh thải được nhóm tác giả Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng nghiên cứu, chế tạo thành cốt vật liệu bê tông.
Hội thi ghi nhận nhiều sáng kiến mới có giá trị thực tiễn cao, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển bền vững. Tiêu biểu là giải pháp sử dụng thủy tinh thải làm cốt vật liệu cho bê tông của nhóm tác giả Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng. Từ thực tế lượng rác thải thủy tinh ngày một gia tăng và nguồn cát tự nhiên ngày càng khan hiếm, nhóm đã nghiên cứu phương án thay thế một phần cốt liệu bằng thủy tinh thải nghiền mịn. Giải pháp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, mà còn có ý nghĩa môi trường rõ rệt, góp phần phát triển vật liệu xanh và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn. Công trình đã được kiểm chứng qua các kết quả công bố khoa học, được đánh giá cao tại Hội thi STKT của tỉnh.
Hội thi STKT tỉnh lần thứ X có 80 đề tài, giải pháp tham dự ở các lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, vật liệu, hóa chất, năng lượng; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; y dược; quản lý nhà nước, giáo dục đào tạo. Qua 2 vòng chấm điểm sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã đề xuất trao 4 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba, 20 giải khuyến khích cho các đề tài, giải pháp tham dự.
Ban Tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ X (năm 2024 - 2025) khảo sát các đề tài, giải pháp tham gia. Ảnh: Cao Quỳnh.
Trải qua 10 kỳ tổ chức, Hội thi STKT tỉnh đã trở thành một sân chơi trí tuệ, bổ ích, thu hút mọi thành phần tham gia. Qua đó khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân, thúc đẩy phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh mẽ; đồng thời tạo động lực quan trọng để Quảng Ninh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
Nguyên Ngọc