Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế: Làm chủ kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến
Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, gồm các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu trong nước và quốc tế, trở thành diễn đàn khoa học quan trọng nhằm cập nhật các tiến bộ chuyên môn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhãn khoa.
Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết sau sáu kỳ tổ chức thành công, Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế khẳng định vị thế là diễn đàn học thuật uy tín, kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước. Cùng với đó, Hội thảo góp phần cập nhật những thành tựu mới của nhãn khoa thế giới, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và góp phần đưa các kỹ thuật tiên tiến vào ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam.
Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7 (ICEM 2026) với chủ đề "Từ nền tảng cơ bản đến thách thức trong phẫu thuật". Ảnh: BH.
Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, ICEM 2026 không chỉ là hoạt động khoa học thường niên mà còn phù hợp với định hướng xây dựng TP Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung, cả nước và từng bước vươn tầm quốc tế. Với 10 phiên chuyên đề chuyên sâu, hội thảo tập trung vào các kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật nhãn khoa, đồng thời tạo môi trường trao đổi học thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ bác sĩ trẻ.
Tại Hội thảo, GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, đánh giá cao vai trò của ICEM trong thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo, bệnh viện, hội chuyên ngành và các tổ chức quốc tế.
Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7. Ảnh: BH.
Theo bà, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, ngành Nhãn khoa Việt Nam cần tiếp tục phát triển các mô hình hợp tác thực chất, gắn nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật với nhu cầu khám, chữa bệnh, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thị lực cho người dân.
Hội Nhãn khoa Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị trong đào tạo, cập nhật kiến thức, nghiên cứu khoa học, xây dựng mạng lưới chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế.
Một trong những điểm nhấn của ICEM 2026 là việc tiếp nối mối quan hệ hợp tác với Hawaiian Eye Foundation và Bác sĩ John M. Corboy, những đối tác đã có nhiều đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật nhãn khoa cho Việt Nam trong nhiều năm qua.
Đặc biệt, tại lễ khai mạc, Giáo sư Uday Devgan đã được trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhãn khoa.
Giáo sư Uday Devgan đã được trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhãn khoa. Ảnh: BH.
Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Y tế, ông Đặng Quang Tấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, đã trao phần thưởng cao quý này. Việc vinh danh Giáo sư Uday Devgan không chỉ ghi nhận những đóng góp cá nhân mà còn khẳng định vai trò của hợp tác quốc tế trong việc đưa các thành tựu nhãn khoa tiên tiến đến gần hơn với đội ngũ bác sĩ và người bệnh Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, với quy mô hơn 200 đại biểu và chương trình gồm 10 phiên khoa học chuyên sâu, ICEM 2026 tiếp tục là cầu nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng; tạo điều kiện để các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kỹ thuật mới và mở rộng hợp tác chuyên môn.
Bảo Hòa