SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Hội sách trực tuyến quốc gia: Lần đầu tiên có sàn giao dịch bản quyền sách

10:54, 16/04/2021
(SHTT) - Ngày 15/4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. Tại sự kiện này, lần đầu tiên sàn giao dịch bản quyền sách được đưa vào hoạt động với sự tham gia của 50 nhà xuất bản trong và ngoài nước.

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa cho biết, Hội sách trực tuyến quốc gia lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 17/4 đến 15/5 với chủ đề “Sách cho mọi nhà”.

Hội sách năm nay huy động được 70 đơn vị nhà xuất bản, cung cấp trên 20.000 tựa sách với trên 30.000 bản sách phục vụ bạn đọc, trong đó có nhiều ấn phẩm được bạn đọc quan tâm trong 3 năm trở lại đây.

So với năm 2020, Hội sách năm nay đã có sự cải tiến về giao diện và tăng cường tương tác. Ngoài ra, tính năng tìm kiếm, tính năng hoạt cảnh cũng phát triển mạnh mẽ và giúp Sàn book365.vn trở nên sinh động hơn. Công nghệ tiếp thị cũng được chú trọng, mọi người đều có thể là người giới thiệu sách, tăng độ phủ sóng cho các đầu sách. Công nghệ tọa đàm 4.0 kết hợp giữa online và offline cũng là một thành công của hội sách so với năm trước.

hoi sach

 Hội sách trực tuyến quốc gia: Lần đầu tiên có sàn giao dịch bản quyền sách

Ngoài ra, Hội sách cũng triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn như thực hiện trợ giá đến 80%, miễn phí hoàn toàn 20.000 - 30.000 đơn vị vận chuyển cho các độc giả ở vùng sâu vùng xa với hy vọng phát triển văn hóa đọc sâu rộng đến mọi miền; có các phần thưởng, quà tặng cho bạn đọc là người giới thiệu sách.

Đây là năm đầu tiên hội sách đưa vào hoạt động sàn giao dịch bản quyền sách với sự tham gia của 50 nhà xuất bản trong và ngoài nước, giúp các đơn vị kết nối, từng bước hình thành sân chơi kết nối chất lượng về giao dịch bản quyền quốc tế.

Trong khuôn khổ hội sách, sẽ có gần 20 sự kiện giao lưu trực tuyến với người nổi tiếng được tổ chức, trong đó dự kiến có tọa đàm giao lưu với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Hữu Việt, nhà báo Trần Mai Hạnh...

Lần đầu tiên, Hội sách trực tuyến quốc gia có không gian giao dịch bản quyền, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) kỳ vọng đây là bước đi thí điểm cho các NXB trong nước có sân chơi và kinh nghiệm về giao dịch bản quyền với các nước trên thế giới.

"Tỷ lệ sách nước ngoài về Việt Nan chiếm khoảng 30%, tạo ra không gian giao dịch bản quyền này, hiện tại chúng tôi nhận được nhiều lời tham gia đến từ nhiều nước. Cho tới thời điểm hiện tại, 32 nước đã nhận lời tham gia như Thái Lan, Malaysia,... Tại không gian giao dịch bản quyền này, chủ yếu chúng tôi sẽ giao dịch bản quyền về 3 đầu sách: sách Tiếng Anh, sách thiếu nhi, sách công nghệ", ông Nguyễn Nguyên chia sẻ.

Cùng với việc tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia lần thứ 2, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chủ trì, phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, UBND TPHCM tổ chức lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại Đường sách TPHCM, vào lúc 9 giờ ngày 18/4.

Sẽ có nhiều sự kiện thu hút bạn đọc trong lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam như: Tọa đàm “Văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số” vào lúc 10 giờ ngày 18/4; Giao lưu “Sài Gòn - TPHCM, từ bước chân lưu dân đến đô thị thông minh” lúc 15 giờ ngày 18/4; Tọa đàm “Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng” lúc 15 giờ ngày19/4; các hoạt động trưng bày sách tại đường sách TPHCM từ ngày 17/4 đến 22/4...

Mai Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, một nghệ sĩ quyết định khởi kiện Shein với cáo buộc thương hiệu này đã vi phạm bản quyền khi sử dụng AI để sao chép tác phẩm của mình.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Cuộc tranh luận pháp lý mới đây xoay quanh việc liệu các tác phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra có được bảo hộ bản quyền hay không đang tiếp tục thu hút sự tham gia sôi nổi của các chuyên gia tại Mỹ.