SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế". Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân Dân và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp tổ chức.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Ứng dụng công nghệ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc là việc cần làm và cấp bách trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, ngành Công Thương đã vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Trong quá trình hội nhập, việc bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu tại nước ngoài là điều cần thiết. Và để tự bảo vệ hàng hóa của mình thì các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị, hiểu biết sâu rộng về sở hữu trí tuệ.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
Thời gian qua, Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, tham gia ký kết nhiều điều ước song phương và đa phương. Điều này đòi hỏi chúng ta không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật, trong đó có lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Sở Khoa học Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức hội nghị “Tổng quan về FTA thế hệ mới - Một số cam kết quan trọng trong hiệp định CPTPP về sở hữu trí tuệ”. Hội nghị có sự tham dự của các ngành chức năng trong tỉnh và các địa phương.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế phát triển, tốc độ đổi mới khoa học và công nghệ ngày càng tăng thì tài sản trí tuệ đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
(SHTT) - Bên cạnh 60,4% các DN đánh giá thuận lợi do hội nhập quốc tế tạo ra là giúp họ tiếp cận thị trường xuất khẩu dễ dàng, 55,4% có đánh giá tiếp cận nguồn nguyên vật liệu chất lượng tốt hơn; thì cũng có 50,7% DN tỏ ra lo ngại quá trình hội nhập cũng mang đến những khó khăn và thách thức.