SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2024

18:31, 11/03/2022
Chiều 11/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2024. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hiện có 90 hội viên, 3 chi hội tại các huyện Krông Pắc, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ. 

Theo đó, đến tham dự Đại hội có ông Phan Thanh Thiên - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam; ông Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh/thành cùng các hội viên.

Nhiệm kỳ qua, phong trào hoạt động của Hội đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, lực lượng hội viên ngày càng trẻ hóa, khẳng định được vai trò đóng góp tiên phong trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tập trung triển khai tốt 3 hoạt động trọng tâm gồm: Chương trình "Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết Doanh nhân trẻ, xây dựng và phát triển tổ chức Hội"; Chương trình xây dựng văn hóa và trách nhiệm xã hội của Doanh nhân trẻ Đắk Lắk; Chương trình “Doanh nhân trẻ lập nghiệp, kiến quốc”.

Picture21

Ông Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, các doanh nghiệp hội viên đã nỗ lực vượt khó, giải quyết việc làm cho lao động và đóng cho ngân sách địa phương.

Hội Doanh nhân trẻ đã trở thành cầu nối giúp hội viên thể hiện được vai trò tích cực trong việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu kinh doanh, quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Đắk Lắk đến bạn bè trong và ngoài nước; Tổ chức chương trình cà phê doanh nhân; liên kết với sở, ngành và các tổ chức liên quan hỗ trợ về công nghệ, pháp lý và các chế độ chính sách có lợi cho doanh nghiệp hội viên; hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ các vấn đề về pháp lý kinh tế cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các ý tưởng mới hiệu quả có điều kiện thực thi.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng trực tiếp vận động, xây dựng 3 chương trình lớp học tình thương và xây dựng trường học; Phối hợp xây dựng 12 căn nhà nhân ái; Phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức các “Hành trình nhân ái vui Tết vì người nghèo” hằng năm về với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt; Tham gia hiến máu nhân đạo “Chủ Nhật đỏ”; phối hợp với Cục Quản lí thị trường tỉnh hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang; Hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí vận động tổ chức các hoạt động xã hội ước tính khoảng 1,4 tỷ đồng...

Picture122

 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nhận cờ thi đua của Ủy Ban Trung ương.

Kết quả nhiệm kỳ qua, có 01 doanh nhân nhận giải thưởng 15 tháng 10 của Hội LHTNVN tỉnh và Hội Trung ương LHTNVN, 01 doanh nhân được tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” của Hội LHTNVN tỉnh, có 01 doanh nghiệp hội viên đạt giải thưởng Sao Đỏ, 01 hội viên được nhận danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc….

Nhiệm kỳ 2021-2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đề ra mục tiêu hành động “Đoàn kết - Thích ứng - Phát triển”; đa dạng hóa hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức kinh doanh cho hội viên, tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ Doanh nhân Đắk Lắk; chủ động hội nhập quốc tế, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Tập trung một số chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2021 – 2024: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk vững mạnh; hoạt động dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp hội viên; Xúc tiến thương mại và kết nối giao thương; hỗ trợ tư vấn chính sách cho hội viên; hợp tác quốc tế và liên kết hội viên...

Picture1

 Các cá nhân, đơn vị có thành tích thi đua xuất sắc được nhận giấy khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Võ Văn Cảnh chia sẻ:" Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, Hội doanh nhân trẻ tỉnh vẫn duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều hội viên tham gia chương trình an sinh xã hội. Đây là truyền thống tốt đẹp cần tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Võ Văn Cảnh kỳ vọng, nhiệm kỳ 2021-2024, đội ngũ doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực chuyển đổi số, khai thác tiềm năng lợi thế tạo ra sản phẩm riêng mang tính cạnh tranh cao, xung kích trên mặt trận kinh tế của tỉnh, tích cực hưởng ứng hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giúp hội viên phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ được vai trò của tổ chức Đoàn – Hội từ cấp tỉnh đến các địa phương để xây dựng tổ chức hội vững mạnh chất lượng, mở rộng giao lưu xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; tập trung điều kiện hỗ trợ doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

dak lak 2233

Hành lang Đại hội có nhiều doanh nghiệp trưng bày sản phẩm. 

Đại hội đã bầu ông Phạm Đông Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2024.

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ đã tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; tặng Bằng khen cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào hội doanh nhân.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp phong trào hội nhiệm kỳ 2018-2021. Hội viên Hội doanh nhân Trẻ tỉnh đã trao tài trợ cho quỹ an sinh của tỉnh 244 triệu đồng.

Phúc Vinh - Huỳnh Hòa

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 9 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).