Hồi Dó: Khi người trẻ đưa ký ức Giấy Dó vào nhịp sống đương đại
Trong thời đại công nghệ phát triển, xu hướng tiếp nhận các giá trị văn hóa truyền thống của khán giả có những thay đổi đáng kể. Nhưng di sản không nên chỉ tồn tại trên trang sách hay lời kể, người trẻ cần cảm nhận chân thực để thực sự chạm - hiểu - sáng tạo trên nền di sản đáng giá của cha ông. Từ đó, dự án Hồi Dó đã ra đời với tâm huyết của nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Hồi Dó là nhịp cầu sáng tạo của các bạn trẻ AJC trong hành trình tiếp biến di sản.
Hồi Dó hoạt động dưới hình thức một dự án truyền thông văn hóa nghệ thuật, kết hợp chuỗi truyền thông số và sự kiện trải nghiệm khép kín. Với hoạt động truyền thông, dự án sẽ triển khai các nội dung chia sẻ kiến thức và cảm nhận xoay quanh câu chuyện về chất liệu và nghệ thuật làm Giấy Dó, đồng thời thu hút khán giả hướng đến các hoạt động tại sự kiện trải nghiệm chính thức.
Thành phẩm Giấy Dó là sự kết tinh của thời gian, kỹ nghệ và sự kiên nhẫn của người thợ thủ công.
Xuyên suốt quá trình triển khai chuỗi truyền thông số, thay vì tái hiện văn hoá một cách khô khan, Hồi Dó lựa chọn sử dụng hình tượng nhân vật Cậu Dó để kể lại câu chuyện di sản trong diện mạo hiện đại. Được lấy cảm hứng từ nhân vật Hữu Dư trong truyện dân gian, Cậu Dó mang nét hóm hỉnh và tinh nghịch, sẽ trở thành người bạn đồng hành gần gũi với thế hệ Gen Z trên hành trình tái khám phá nét nghề truyền thống của làng giấy tỉnh Bắc Ninh.
Hình tượng Cậu Dó tạo điểm nhấn thị giác bắt mắt cho các hoạt động truyền thông của dự án.
Điểm sáng của dự án cũng nằm ở sự kiện trải nghiệm sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Tại đây, khán giả sẽ lần lượt tham gia các hoạt động gồm Talkshow, không gian trưng bày và 3 chặng Workshop. Qua đó, các giá trị văn hoá không chỉ được truyền tải thông qua lý thuyết, mà còn tạo điểm chạm thực tế với công chúng. Đặc biệt, sự kiện trải nghiệm Hồi Dó sẽ có sự tham gia và đồng hành của các nghệ nhân làm Giấy Dó truyền thống lành nghề, cho phép người tham dự tìm hiểu trực quan về chất liệu.
Hành trình “đón Dó trở về” không thể thiếu sự đồng hành của những nghệ nhân giàu kinh nghiệm.
Chia sẻ về mục tiêu dự án, bạn Nguyễn Thanh Hằng - Trưởng Ban Tổ Chức khẳng định: “Kỳ vọng lớn nhất của cả nhóm không phải là tạo ra điều gì quá vĩ mô, mà là nhen nhóm lại tình yêu di sản trong lòng thế hệ trẻ”. Với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm với Giấy Dó, Hồi Dó mang theo kỳ vọng sẽ góp phần định hình ý thức bảo tồn văn hoá trong người trẻ.
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN
-
Cục Hải quan trao quyết định công nhận, gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên cho 7 doanh nghiệp
-
Quảng Ninh: Đổi mới giáo dục giao thông – Đưa kỹ năng thực tế vào trường học
-
Hợp nhất quy định chi tiết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
-
Nhận diện, phát hiện, điều tra, xử lý với vi phạm, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến