SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Học viện Tư pháp: Khoa Đào tạo Luật sư vươn tầm cao mới

07:30, 07/10/2021
(SHTT) - Nhân kỷ niệm 17 năm thành lập, ngày 05/10/2021, Khoa Đào tạo Luật sư tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề Vươn tầm cao mới.

Tham gia Chương trình giao lưu trực tuyến có TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp; Luật sư Lê Minh Nhựt - Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh; Luật sư Chu Thị Trang Vân - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cùng các luật sư đến từ các Đoàn Luật sư trong toàn quốc.

0. giao luu truc tuyen vuon tam cao moi 05 10 2021 (1) - copy

 Nhân kỷ niệm 17 năm thành lập, ngày 05/10/2021, Khoa Đào tạo Luật sư tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề Vươn tầm cao mới.

Phía Học viện Tư pháp có TS. Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp; Ths. Nguyễn Trường Thiệp - Phó giám đốc Học viện Tư pháp, kiêm trưởng cơ sở thành phố Hồ Chí Minh; TS. Trương Thế Côn - Phó giám đốc Học viện Tư pháp; PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó giám đốc Học viện Tư pháp, kiêm trưởng Khoa đào tạo Luật sư; TS. Lê Mai Anh - nguyên phó giám đốc Học viện Tư pháp; TS. Ngô Ngọc Vân - Phó trưởng Khoa Đào tạo Luật sư; TS. Vũ Thị Hòa - Chủ tịch Công đoàn Học viện Tư pháp, Phó trưởng Khoa Đào tạo Luật sư cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện Tư pháp; các giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tham gia đào tạo nghề Luật sư; đại diện học viên các lớp đào tạo luật sư tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác; đại diện học viên các lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; các lớp luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.

1. giao luu truc tuyen vuon tam cao moi 05 10 2021 (1)

PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó giám đốc Học viện Tư pháp, kiêm Trưởng Khoa đào tạo Luật sư phát biểu khai mạc. 

PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó giám đốc Học viện Tư pháp, kiêm Trưởng Khoa đào tạo Luật sư trong bài phát biểu khai mạc đã chào đón các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị bạn trong Học viện Tư pháp đã tham dự Chương trình giao lưu trực tuyến.

Khoa Đào tạo Luật sư được thành lập ngày 22 tháng 9 năm 2004 là một trong số những kết quả từ sự nỗ lực to lớn của ngành tư pháp nói chung và Học viện Tư pháp nói riêng để thực hiện các nhiệm vụ căn bản của chiến lược cải cách tư pháp Việt Nam theo tinh thần của các nghị quyết 48, 49 của Bộ Chính trị. Với tuổi thanh xuân 17 đầy sức trẻ và khát vọng VƯƠN TẦM CAO MỚI của mình, Khoa Đào tạo Luật sư hiện nay đang là một trong số các đơn vị chuyên môn nỗ lực hết mình vì tầm nhìn xây dựng Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp.

Tham dự chương trình giao lưu, mỗi đại biểu đều có những kỷ niệm với nghề luật sư và cơ duyên tham gia hoạt động giảng dạy đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.

2. khach moi talkshow  (2)

 

Với Luật sư Lê Minh Nhựt (Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh) thì cơ duyên trở thành luật sư bắt đầu từ những trăn trở làm thế nào để có thể thay mặt những người dân yếu thế nói lên tiếng nói của mình, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Chính từ đam mê nghề nghiệp mà Luật sư Lê Minh Nhựt trở thành giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp vì muốn truyền lửa, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho thế hệ sau để nghề luật sư tiếp tục sứ mệnh của mình.

Khi vừa hành nghề luật sư, vừa tham gia đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp, những giảng viên thỉnh giảng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy vậy, các thầy cô giáo thỉnh giảng luôn đồng hành đầy nhiệt huyết với Học viện Tư pháp nói chung và Khoa Đào tạo Luật sư nói riêng.

Luật sư Chu Thị Trang Vân (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi đảm nhiệm đồng thời cả hai vai trò luật sư – giảng viên. Tuy giữ hai vai trò thì niềm vui nhân đôi và khó khăn gấp bội nhưng với lòng đam mê nghề nghiệp của mình Luật sư Chu Thị Trang Vân cảm thấy may mắn khi được tham gia đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp. Trong những giờ giảng, Luật sư không những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình mà còn có thể học hỏi được nhiều điều từ các tình huống học viên đề nghị giải đáp.

Năm 2020 và đặc biệt là năm 2021, Học viện Tư pháp cũng như mọi nhà trường trên cả nước đều phải đối diện với những thách thức vừa mang tính khách quan do đại dịch Covid-19, vừa hướng đến cập nhật yếu tố giáo dục đào tạo có tính thời đại, đó là sự phát triển của hình thức học tập trực tuyến. Nhằm nhanh chóng thích ứng với bối cảnh mới, lãnh đạo Học viện đã có những quyết định rất kịp thời, bảo đảm quyền lợi học tập của học viên. Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Trường Thiệp chia sẻ công tác triển khai hình thức đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến của Học viện Tư pháp với phương châm “Học viên tạm dừng đến trường, nhưng không dừng việc giảng dạy và học tập”. TS. Lê Thị Thúy Nga - Trưởng Khoa đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư chia sẻ về những nỗ lực của các thầy cô, của các đơn vị trong Học viện thời gian qua để đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác của Học viện vẫn diễn ra đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Học viên Trịnh Thị Thúy đại diện các học viên khóa 23 Lớp đào tạo nghề luật sư tổ chức tại Đà Nẵng bày tỏ niềm vui được tham gia lớp học. Đây là lớp học đặc biệt vì cho đến thời điểm hiện tại thầy trò chưa được gặp nhau trực tiếp, mọi công tác từ nộp hồ sơ đến nhập học, khai giảng và học tập đều diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tuy vậy, chị Trịnh Thị Thúy cho biết không có trở ngại gì quá lớn trong quá trình học tập vì các thầy cô tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên. Học viên Nguyễn Văn Mạnh của lớp đào tạo nghề luật sư khóa 23 tại Hà Nội đứng từ góc độ người học cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trực tiếp làm công tác giảng dạy và bày tỏ một số những ý kiến với mong muốn góp phần mục tiêu xây dựng môi trường học đường thân thiện, cởi mở, vì quyền lợi học tập của học viên. Trong buổi giao lưu ý nghĩa và đầy ắp những kỷ niệm này, TS. Nguyễn Xuân Thu trên cương vị “người thuyền trưởng” chèo lái con thuyền Học viện Tư pháp chia sẻ quan điểm của lãnh đạo Học viện Tư pháp đối với công tác đào tạo chức danh tư pháp nói chung và đào tạo nghề luật sư nói riêng tại Học viện Tư pháp thời gian tới.

3. giao luu truc tuyen vuon tam cao moi 05 10 2021 (4)

TS. Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Học viện Tư pháp phát biểu.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu trân trọng cảm ơn các ý kiến của thầy Nhựt, cô Vân và học viên Mạnh, tiếp thu các ý kiến quý báu đóng góp cho định hướng phát triển của Học viện Tư pháp và xem xét thực hiện trong phạm vi chức năng của Học viện.

Trong năm 2021, có 3 sự kiện nổi bật của đất nước: tổ chức thành công của Đại hội Đảng toàn quốc khóa 13, tổ chức thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Các sự kiện này cùng với các bối cảnh khác tác động và đòi hỏi những thay đổi mới mẻ đối với đào tạo nghề luật sư nói riêng và đào tạo các chức danh tư pháp nói chung. Trong đó chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng thể hiện trong Nghị quyết đại hội lần thứ 13 có 3 định hướng lớn tác động trực tiếp tới hoạt động của Học viện Tư pháp: định hướng đổi mới giáo dục đào tạo, định hướng đổi mới công tác cán bộ và định hướng chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Thời gian tới Học viện Tư pháp xác định tầm nhìn giữ vững và nâng tầm thương hiệu đào tạo các chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực tư pháp chất lượng cao. Để thực hiện được tầm nhìn này Học viện Tư pháp xác định đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp, phương thức đào tạo là khâu then chốt.

Khoa Đào tạo Luật sư được Lãnh đạo Học viện Tư pháp tin tưởng giao nhiệm vụ lĩnh xướng việc xây dựng mới chương trình đào tạo nghề luật sư với thiết kế khoa học cả cấu trúc và nội dung. Từ đó, chương trình đào tạo nghề luật sư sẽ là khuôn mẫu cho các chương trình đào tạo khác của Học viện Tư pháp, áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến, phát triển phương thức đào tạo E-learning bên cạnh phương thức đào tạo trực tiếp và phương pháp đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến hiện nay.

Đồng bộ với những thay đổi đó, các yếu tố liên quan cũng thay đổi: chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, đổi mới hệ thống học liệu, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ thông tin, chỉnh sửa hệ thống thể chế nội bộ liên quan đến hoạt động đào tạo và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo.

Học viện Tư pháp sẽ nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đào tạo chức danh tư pháp, từ đó điều chỉnh đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác đào tạo chức danh tư pháp trong toàn quốc.

Nhân kỷ niệm 17 năm thành lập Khoa Đào tạo Luật sư, Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu chúc Khoa Đào tạo Luật sư hoàn thành tốt sứ mệnh là người lĩnh xướng trong công cuộc đổi mới hoạt động đào tạo tại Học viện Tư pháp.

Giám đốc Nguyễn Xuân Thu tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm của tuổi 17 đầy sức trẻ, Khoa Đào tạo Luật sư sẽ vươn tầm cao mới, cùng tập thể Học viện Tư pháp vượt qua mọi khó khăn và vươn tới khát vọng được lan tỏa giá trị của mình cho xã hội và cộng đồng. undefined Cũng trong Chương trình giao lưu, Ban tổ chức Cuộc thi tài năng luật sư năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG” đã thông báo kết quả. Ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba thì các đội còn lại giành các giải Khuyến khích, Sáng tạo và Ấn tượng.

Một số hình ảnh đáng nhớ trong buổi lễ:

4. giao luu truc tuyen vuon tam cao moi 05 10 2021 (3)

Lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng Khoa Đào tạo Luật sư dịp kỷ niệm 17 năm thành lập.

5. giao luu truc tuyen vuon tam cao moi 05 10 2021  (2)

Chúc mừng đội lớp đào tạo nghề luật sư khóa 23 tại Đà Nẵng đã dành giải nhất Cuộc thi tài năng Luật sư năm 2021 

6. giao luu truc tuyen vuon tam cao moi 05 10 2021  (3)

Chúc mừng 2 lớp lớp đào tạo nghề luật sư khóa 23.1B1 và lớp đào tạo nghề luật sư khóa 23.1D1 giành giải nhì.

7. giao luu truc tuyen vuon tam cao moi 05 10 2021  (1)

Chúc mừng 3 lớp lớp đào tạo nghề luật sư khóa 23.1C1 và lớp đào tạo nghề luật sư khóa 23.1E1 và lớp đào tạo nghề luật sư khóa 23.1N1 giành giải ba.

Trần Thắng - Hoa Vinh - Phúc Huy 

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 8 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 8 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.