SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Học theo binh sỹ Mỹ, mất ngủ kinh niên cũng đi vào giấc ngủ sau 2 phút

11:19, 24/09/2018
(SHTT) - Tuổi càng cao nhu cầu ngủ càng ít đi. Đó là quy luật bình thường. Tuy nhiên hiện nay có không ít người trẻ vì áp lực cuộc sống, vì thói quen sống chưa lành mạnh lại tự đẩy mình vào chứng mất ngủ kinh niên.

 Bài viết dưới đây sẽ là những kinh nghiệm để có được giấc ngủ sau 2 phút của  binh sỹ Mỹ - những người luôn phải ngủ trong điều kiện thiếu thốn và không gian ồn ào. Đặc thù chiến đấu tại chiến trường không cho phép các binh sỹ có được những giấc ngủ hoàn hảo. Họ thường tranh thủ ngủ bất cứ khi nào được phép, ngay cả khi có tiếng súng đạn, tiếng người hô hoán có ầm ầm bên tai. Họ làm được điều đó là do đã áp dụng một phương pháp đặc biệt:

- Bước đầu tiên, bạn cần phải làm cho tâm trí trống trải. Tốt nhất hãy để cơ thể và cơ bắp thư giãn. Hãy thư giãn cơ bắp trên mặt trước bao gồm lưỡi, hàm và các cơ quanh mắt. Duổi thẳng người, dang vai để thư giãn cánh tay.

- Sau đó hãy thở ra và bắt đầu thư giãn phần lồng ngực. Tiếp tục thả lỏng đôi chân, phần đùi, bắp chân. Tất cả các bước phải được làm theo một trình tự nhất định. Trong 10 giây tiếp theo, hãy thử xóa sạch mọi thứ trong tâm trí.

- Thử tượng tượng bạn đang nằm trong một căn phòng tối đen và đang nằm trên một chiếc ghế dài thoải mái. Nếu gặp khó khăn trong việc tưởng tượng, hãy tự nhủ trong đầu những từ như kiểu "đừng nghĩ, đừng nghĩ,…" liên tục. Cách này cũng sẽ giúp bạn dễ dàng xóa sạch mọi thứ trong tâm trí sớm. Mất khoảng 1 phút 30 giây để thực hiện trọn vẹn các thao tác trên.

Binh sỹ Mỹ chỉ mất chưa đến 2 phút để đi vào giấc ngủ sâu

Đối với hầu hết những người áp dụng phương pháp và trình tự này đều đã ngủ khá dễ dàng. Theo một nghiên cứu của Lầu Năm Góc, Mỹ, khi binh sỹ ngủ đủ giấc, nguy cơ tử vong trong các sứ mệnh tiếp theo của họ giảm 20%.

Phương pháp ngủ nhanh trong 2 phút này đã được áp dụng trong Thế chiến thứ 2 và cho đến nay vẫn là cẩm nang cho các binh sỹ Mỹ. Thực tế nó khá giống với phương pháp Thiền của bộ môn Yoga tức là để đầu óc thả lỏng hoàn toàn, tập trung suy nghĩ cảm nhận vào tứ chi và chính cơ thể mình để nhận thấy sự chuyển động. Và sau đó là thư giãn hoàn toàn, giấc ngủ sẽ tự đến như sự vuốt ve những mệt nhọc sau khi làm việc - học tập căng thẳng.

Với phương pháp này bạn không cần một không gian ngủ yên tĩnh, không cần chăn ấm đệm êm, không cần phòng tối mà tất cả những điều bạn cần chỉ là điều khiển được suy nghĩ của mình. Hãy tập trung trân trọng những điều đang từ từ chuyển động trong cơ thể của mình. Với những người mắc bệnh mất ngủ kinh niên chỉ cần tập bài này trong vòng 1 tháng để tạo thói quen ngủ đúng giờ, sau đó mọi thứ sẽ giống như đồng hồ sinh học. Không còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có một giấc ngủ chất lượng và sáng hôm sau khi thức dậy bạn sẽ muốn làm mọi việc bằng hết khả năng của mình.

Quỳnh Chi

Tin khác

Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.