‘Hoàng tử văn thơ’ MONO làm Sứ giả di sản văn hóa Huế
Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt cá nhân của nghệ sĩ trẻ mà còn thể hiện tư duy truyền thông văn hóa đầy tính đột phá, cởi mở từ phía chính quyền Cố đô hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa.
Cầu nối thế hệ: Đưa di sản tiệm cận công chúng trẻ
Trở thành nghệ sĩ trẻ nhất đảm nhận trọng trách này, MONO được kỳ vọng là mắt xích quan trọng nối liền dòng chảy lịch sử Huế với thế hệ khán giả đại chúng hiện đại. Trong giai đoạn 2026 – 2030, nam ca sĩ sẽ đồng hành cùng Ban chỉ đạo Festival Huế xây dựng các chiến dịch truyền thông đa nền tảng, khai thác tối đa sức mạnh của nghệ thuật số và âm nhạc đương đại để tạo ra xung lực mới cho ngành du lịch địa phương.
Sự lựa chọn này hoàn toàn dựa trên những giá trị thực tế mà MONO đã đóng góp cho văn hóa Cố đô. Trước đó, vào ngày 19/6/2026, nam ca sĩ ghi dấu ấn đậm nét khi ra mắt MV “Công tử Văn Thơ” – mở màn cho album phòng thu thứ hai. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép quay trực tiếp trong không gian Đại Nội và Ngọ Môn Huế.
Không dừng lại ở việc chọn bối cảnh, MV là một tác phẩm dung hòa tinh tế giữa tư duy nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa dân gian. Những hình ảnh như đèn lồng, đàn nguyệt, đàn tỳ bà cùng trang phục áo gấm thêu hoa xuất hiện qua góc nhìn điện ảnh rực rỡ, biến di sản không còn là những mảng tường rêu phong tĩnh lặng mà trở thành một không gian nghệ thuật sống động.
Chính thức công bố "Hoàng tử văn thơ" MONO là sứ giả di sản văn hóa Huế, đại sứ thương hiệu du lịch Huế. Ảnh: UBND TP Huế. Ảnh: UBND TP Huế.
Tại buổi lễ tái hiện nghi lễ Truyền Lô triều Nguyễn, không khí càng thêm trang nghiêm khi Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ông Hoàng Việt Trung, trao “Kim lệnh” Sứ giả di sản văn hóa Huế cho MONO. Bên cạnh đó, họa sĩ - nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Hải Trung (Cố vấn văn hóa cho MV) cũng dành tặng nam ca sĩ bức tranh chân dung kỷ niệm, ghi nhận thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần tôn trọng di sản của ê-kíp trẻ.
Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Hữu Thùy Giang – Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng ban chỉ đạo Festival Huế nhấn mạnh: “Với sự đóng góp của ca sĩ MONO, lãnh đạo UBND TP Huế, Ban chỉ đạo Festival Huế quyết định công nhận và mời ca sĩ MONO tham gia các hoạt động quảng bá, truyền thông của thành phố về di sản văn hóa Huế và là đại sứ thương hiệu du lịch Huế”.
Tầm nhìn chiến lược cho Thành phố Di sản và Sáng tạo
Trao “kim lệnh” biểu tượng Sứ giả cho một nghệ sĩ thuộc thế hệ Gen Z ngay tại không gian di sản hàng trăm năm tuổi mang thông điệp chiến lược rõ ràng: Di sản chỉ thực sự sống động khi tiếp tục được sáng tạo và kế thừa.
Họa sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa cung đình Huế, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cố vấn MV "Hoàng tử văn thơ" - Nguyễn Phước Hải Trung trao tặng nam ca sĩ MONO bức tranh chân dung. Ảnh: UBND TP Huế.
Bằng việc kết hợp giữa sức ảnh hưởng truyền thông của ngôi sao giải trí và chiều sâu tri thức của các cố vấn văn hóa, Huế đang cho thấy mô hình bảo tồn chủ động – nơi truyền thống trở thành chất liệu cho hiện đại, và nghệ thuật đương đại đóng vai trò là đòn bẩy nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia.
Sự đồng hành của ca sĩ MONO mang đến một làn gió mới cho công tác truyền thông văn hóa. Công bố này khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc chủ động thay đổi phương thức tiếp cận, dùng ngôn ngữ nghệ thuật trẻ trung để lan tỏa sâu rộng giá trị di sản Huế ra thế giới.
Bảo Hòa