SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hoa Kỳ bổ sung thêm 2 triệu USD giúp Việt Nam ứng phó với lũ lụt

10:55, 03/11/2020
(SHTT) - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam (29 - 30/10), Ngoại trưởng Michael R. Pompeo đã công bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 2 triệu USD, để giúp Việt Nam ứng phó với bão Molave và tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung.

Khoản hỗ trợ này nâng tổng mức hỗ trợ nhân đạo từ Chính phủ Hoa Kỳ dành cho những người bị ảnh hưởng của lũ lụt lên 2,1 triệu USD. Với khoản ngân sách mới này, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ tăng cường các nỗ lực đáp ứng nhu cầu khẩn cấp tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đợt bão lịch sử tại Việt Nam.

Bão Molave, cơn bão đổ bộ vào miền Trung Việt Nam ngày 28/10/2020, là cơn bão thứ 9 tại Việt Nam trong năm nay. Bão Molave diễn ra sau nhiều tuần xảy ra mưa lớn và sạt lở đất làm đảo lộn cuộc sống và ảnh hưởng đến sinh kế của ước tính 1,5 triệu người và khiến hơn 130 người thiệt mạng. 

hoa ky

 Hoa Kỳ bổ sung thêm 2 triệu USD giúp Việt Nam ứng phó với lũ lụt

Để ứng phó, các đối tác của USAID, trong đó có Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang giải quyết các nhu cầu về lương thực, chỗ ở, nước và vệ sinh cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Do lũ lụt đã cuốn trôi vật nuôi, hoa màu và cơ sở hạ tầng nên các đối tác của USAID cũng sẽ hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng khi họ bắt đầu khôi phục sản xuất. Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ sát cánh bên dân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này.

Sự hỗ trợ này được thực hiện trên nền tảng các khoản đầu tư dài hạn của USAID tại Việt Nam cho các chương trình giảm thiểu rủi ro và tác động của thiên tai. Theo đó, với hỗ trợ từ USAID, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ở tuyến đầu trong ứng phó với tác động của thời tiết khắc nghiệt trong mùa bão.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ. Bởi lẽ trước đó, theo kế hoạch, ông Pompeo đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 28/10 để tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 2020 (IPBF), tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ đã góp ý kiến bằng hình thức trực tuyến. Đến tối 28/10, thông tin ông Pompeo đang chuẩn bị đến Việt Nam trong chuyến công du châu Á của mình đã khiến nhiều người khá bất ngờ.

Theo Thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Mỹ, trong hai ngày làm việc của mình tại Hà Nội, Ngoại trưởng Pompeo đã hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ lời chia buồn về những mất mát về tính mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng do các cơn bão Linfa và Molave gây ra, đồng thời công bố khoản viện trợ bổ sung cho công tác ứng phó lũ lụt của Việt Nam.

Hải Châu

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 8 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).