SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Hoa hồng Langbiang: Thương hiệu chất lượng của hoa Lâm Đồng

16:40, 04/07/2022
Huyện Lạc Dương nổi tiếng với những vườn hoa hồng nở rộ quanh năm, trải dài khắp các nẻo đường của thị trấn. Hoa hồng Langbiang không chỉ là một thương hiệu nổi tiếng mà còn giúp người dân có kinh tế ổn định.

Huyện Lạc Dương được mệnh danh là xứ sở hoa hồng. Đây là nơi đã góp phần quảng bá thương hiệu hoa của Lâm Đồng trên khắp các vùng miền cả nước. 

288611366_376258837929166_8619096160579819242_n

Diện tích trên 300 ha với khoảng 50 loại giống hoa hồng trồng tại thị trấn Lạc Dương đem lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho người nông dân.

Làng hoa hồng ứng dụng công nghệ cao

Nghề trồng hoa hồng nhiều năm nay tại thị trấn Lạc Dương đã mang lại nguồn kinh tế ổn định cho nhiều hộ nông dân. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ rau sang hoa được chính quyền và người dân đánh giá cao, hoàn toàn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương.

Theo bà con ở đây cho biết hoa hồng và hoa đồng tiền là hai loại hoa dài ngày và có giá trị kinh tế cao, được trồng nhiều hơn so với các loại hoa khác. Người dân quanh thị trấn vẫn trồng cà phê, ngô và rau củ nhưng Lạc Dương đã sớm nổi tiếng về nghề trồng hoa, đặc biệt là hoa hồng, loài cây cho thu hoạch từ 6 năm đến 8 năm sau khi cấy ghép. Nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, đổi đời từ nông nghiệp. Sau 5 năm trở lại, chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ vì địa phương đã có thêm nhiều ngôi nhà mới khang trang, nhiều hộ gia đình sắm xe tải nhờ bán hoa hồng...

290582247_1037718650470037_2840872291465345234_n

Hoa hồng trồng tại thị trấn Lạc Dương đạt chất lượng tốt, năng suất cao đủ điều kiện

đăng ký nhãn hiệu “Hoa hồng Langbiang” 

Từ lâu, người dân nơi đây đã sớm tiếp cận với nền nông nghiệp công nghệ cao nên chất lượng cây trồng luôn được khách hàng tin tưởng, ủng hộ quanh năm. Đến đây, bạn sẽ bị cuốn hút và choáng ngợp bởi vẻ đẹp quyến rũ của những vườn hoa hồng rộng lớn được chăm sóc theo quy trình khép kín trong những khu nhà kính làm bằng sắt thép khá kiên cố.

Hoa hồng ngoài những giống thuần chủng của địa phương còn có nhiều giống ngoại nhập từ Châu Âu được người nông dân dày kinh nghiệm tự tay ghép trên những gốc hồng dại, tạo ra nhiều chủng loại và màu sắc khác nhau như: hồng O'hara, hồng đỏ cô dâu, hồng đỏ ớt, hồng mina, hồng Pháp, Cam London, kem Hà Lan… 

Hiện nay, toàn thị trấn có khoảng 300 hộ chuyên canh hoa hồng với trên 300ha, chiếm 90% diện tích trồng hoa hồng của huyện. Việc cải tạo đất, cây giống, xen canh và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất cây hoa hồng luôn được ngành nông nghiệp Huyện Lạc Dương chú trọng và đề xuất trong các buổi hội thảo, giao lưu về xây dựng nền nông nghiệp bền vững, tập huấn chuyển giao cho người dân.

289680922_424532729588731

Anh Nguyễn Cường có kinh nghiệm 15 năm trồng hoa hồng tại thị trấn Lạc Dương.

Chung sức tạo nên thương hiệu Hoa hồng Langbiang

Anh Nguyễn Cường (SN 1968) trồng hoa hồng tại thị trấn Lạc Dương từ năm 2007. Anh chia sẻ: "Hoa tại vườn chủ yếu gửi xe đi đến các thị trường lớn ngoài tỉnh với mức giá dao động từ 1000-4000 đồng/cành hoặc giá cao hơn, tùy vào ngày thường hay ngày lễ tết mà cơ sở thu mua đưa ra mức giá phù hợp. Hiện gia đình tôi có 4000m2, thu hoạch 2 ngày 1 lần từ 2000 đến 4000 cành, mang về từ 60 triệu đến 80 triệu đồng mỗi tháng."

Hàng năm, Lạc Dương cung cấp ra thị trường hàng triệu cành hoa hồng có chất lượng cao, nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Hoa hồng Langbiang cho cành chắc khỏe, hoa to, nhiều giống mới lạ với màu sắc đa dạng. 

Chị Đào Thị Hường (SN 1979), quê ở Hà Tĩnh, vào Lạc Dương lập nghiệp từ năm 2015. Lúc đầu chị làm nhiều nghề nhưng không ổn định cuộc sống... Năm 2017, chị vay ngân hàng 500 triệu để thuê mảnh vườn 4 sào, nhập cây giống và xây dựng nhà kính để trồng hoa hồng. Chỉ sau 5 năm, chị đã trả hết nợ và có 5ha trồng hoa hồng cung ứng chủ lực cho thị trường miền Bắc...

290586565_574895267589083_6160360430919047850_n

 Cây hoa hồng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Đào Thị Hường, giúp chị lo cho ba mẹ ở xa.

Được biết, từ 15/7/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản số 4920/UBND-VX1 về việc cho phép UBND huyện Lạc Dương làm hồ sơ, đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Hoa hồng LangBiang”. Theo đó, để xây dựng nhãn hiệu “hoa hồng Langbiang” thì ngày 24/9/2021, UBND huyện Lạc Dương đã ban hành bảng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu phù hợp để có những biện pháp chặt chẽ trong việc phối hợp giữa cung và cầu, nhằm đưa thương hiệu hoa hồng bay xa hơn. Từ đó, nắm bắt thông tin kịp thời và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình canh tác và thu mua hoa hồng vận chuyển trong và ngoài tỉnh.

Trên cơ sở đó, để khẳng định vị trí, nâng cao giá trị thương phẩm cho hoa hồng, huyện Lạc Dương cũng đã có kế hoạch xây dựng, phát triển vùng sản xuất tập trung, xây dựng các tổ hợp tác để làm tiền đề hình thành các hợp tác xã chuyên canh sản xuất hoa hồng. Việc này nhằm sàng lọc, đem lại chất lượng cao cho sản phẩm, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, hướng đến bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Việc gây dựng thương hiệu hoa hồng Langbiang là việc cấp thiết cần được chính quyền, người dân và doanh nghiệp xúc tiến mạnh mẽ.

MINH HÀ

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.