SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Hoa hồng lạ hút khách ngày Valentine

06:43, 14/02/2017
Hồng đỏ nhập trực tiếp từ Ecuador, dài 1,5m thậm chí đến gần 2m giá 500.000 đồng/bông đang được các đấng mày râu săn mua dịp Valentine (14/2).

 Ghi nhận của PV, chiều 13/2 thị trường hoa Hà Nội bắt đầu sôi động. Trên các tuyến phố bày bán nhiều hoa như Cầu Giấy, phố Huế, Kim Mã, Trần Duy Hưng... không khí mua bán tấp nập, trong đó hoa và chocolate là hai sản phẩm đắt hàng nhất. Đặc biệt là với các loại hoa hồng nhập khẩu trực tiếp từ Anh, Hà Lan, Ecuador,... 

Nhân viên bán hàng của một hệ thống hoa trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay để phục vụ nhu cầu dịp ngày lễ tình nhân - Valentine, hệ thống nhập về hàng chục loại hoa hồng ngoại khác nhau như: hoa hồng tuyết, hoa hồng phủ chocolate, hồng xanh, hồng đen, hồng đỏ,.... Giá các loại hoa này dao động 180.000-210.000 đồng/bông, tùy loại. 

Riêng với loại hoa hồng đỏ Ecuador cành dài từ 1,2-1,5m, giá dự kiến 500.000-600.000 đồng/cành. Đã xuất hiện trên thị trường từ 3-4 năm trở lại nhưng đây vẫn được cho là loại hoa hồng "hot" nhất trên thị trường, được nhiều người săn mua hiện nay. 

Theo lời giới thiệu của nhân viên hệ thống cửa hàng hoa 38 Degree Flowers, hồng đỏ Ecuador nổi tiếng là đẹp, được tuyển chọn kỹ lưỡng, chuẩn từ bông cho tới cành nên lượng hoa này không có nhiều. Cửa hàng chỉ nhận đơn khách đặt giao trước ngày 13/2.

"Ngày 13 và 14/2, cửa hàng đã kín lịch làm hoa và giao hoa cho khách nên đã chốt đơn từ 5 ngày trước”, nhân viên này cho hay.

hoa hong

Hồng đỏ nhập trực tiếp từ Ecuador, dài 1,5m thậm chí đến gần 2m giá 500.000 đồng/bông đang được các đấng mày râu săn mua dịp Valentine. 

Chị Trương Thu Phương, chủ cửa hàng hoa trên đường Trần Duy Hưng cũng cho hay do số lượng có hạn, mùa Valentine năm nay chị nhập đúng 500 bông hoa hồng đỏ Ecuador cành dài chuẩn 1,5m và khách hàng đã đặt mua từ đầu tháng, đến nay đã hết hàng.

"Rất nhiều người đặt mua, thậm chí đến cả cửa hàng sẵn sàng trả giá cao hơn, lên đến gần 1 triệu đồng một bông nhưng không có bán", chị Phương nói. Chị cho biết thêm cành hồng "khổng lồ" của cửa hàng bó chung với babi giá 800.000 -1.000.000 đồng. 

Đại diện cửa hàng này cho biết sở dĩ giá hoa hồng này đắt gấp nhiều lần các loại hoa nhập khẩu khác ngoài chiều cao khủng thì loại này bền màu. Đa số hoa hồng Ecuador có độ bền trung bình 2-3 ngày ở nhiệt độ lý tưởng 18-23 độ C. Hoa được tuyển chọn để lấy những cây có cành thẳng, lá và hoa tốt nhất, sau đó bảo quản lạnh đưa về Việt Nam bằng được hàng không.

valentine

 Nhiều người mua hoa hồng Ecuador tặng bạn gái dịp Valentine. 

Anh Minh Phúc (quận Thanh Xuân) chia sẻ ngày Valentine năm nay gần với kỷ niệm 2 năm yêu nhau nên anh muốn dành tặng bạn gái món quà thực sự đặc biệt.

"Tôi tình cờ biết cành hồng Ecuador cao hơn đầu người thông qua một người bạn trên mạng xã hội. Nếu so với bó hoa hồng bình thường hoặc chocolate thì mức giá một cành hồng đặc biệt này vẫn không cao, nên tôi quyết định đặt mua tặng bạn gái", anh Phúc nói.

Theo Zing

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.