SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hoa hậu H'Hen Niê bị thương hiệu váy cưới nước ngoài tố mặc váy nhái

07:12, 24/05/2019
(SHTT) - Mới đây, top 5 Miss Universe 2018 - H'Hen Niê và NTK Linh San đã vướng vào một rắc rối khi bị thương hiệu nước ngoài tố mặc váy nhái. Sự việc đang nhận được sự quan tâm lớn.

Trong làng mốt thời trang chuyện copy ý tưởng thường xảy ra như lẽ thường tình. Có NTK "học hỏi" nước ngoài, cũng có người thì tận dụng nguyên chất xám từ đồng nghiệp kề cận. Và rất không may, đây là lần thứ 2 Hoa hậu H'Hen Niê đã dính phải một sự vụ liên quan đến váy nhái. Mới đây trên trang Instgram của thương hiệu váy cưới nổi tiếng - Lior Charchy đã đăng 1 bức ảnh H'Hen Niê mặc đầm trắng bên cạnh 1 mẫu váy của hãng với câu hỏi "Why copy?". Thậm chí nhà mốt này còn tag hẳn Instagram của H'Hen Niê và ghi rõ Miss Việt Nam.

hhennie

 Hoa hậu H'Hen Niê bị thương hiệu váy cưới nước ngoài tố mặc váy nhái

Được biết, chiếc váy trắng rnày đã được H'Hen Niê mặc khi tham dự một sự kiện vào đầu tháng 3/2018, thời điểm cô nàng vừa đăng quang Miss Universe Việt Nam và đang trong quá trình chuẩn bị tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

 Diện trang phục xẻ tà vạt dài đính hoa 3D và đá lấp lánh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 rực rỡ khoe nhan sắc quyến rũ nhưng không kém phần quyền lực. Màu trắng của bộ trang phục còn giúp làm nổi bật làn da nâu khoẻ khoắn của chân dài sinh năm 1992.

hhennie 2

 Chiếc váy do H'Hen Niê mặc

Nếu đặt 2 mẫu váy so sánh, chưa bàn về chất liệu, chỉ nhìn thiết kế thôi cũng thấy giống nhau tới 80%, đặc biệt là phần thân váy trên. Của nhà mốt Lior Charchy thì phần chân váy liền mạch, còn của NTK L.S thì phần chân váy xẻ và tà dài quét đất. Phần thiết kế thân trên khá giống nhau, cũng là cổ choker cùng phần tay dáng cape rủ.

Nếu so sánh với bản thiết của Lior Charchy Bridal, trang phục của H'Hen Niê cầu kỳ hơn nhưng có phần hơi diêm dúa. Có thể nói, ngoài chất vải và phần chân váy xẻ giữa ra thì 2 mẫu đầm giống nhau đến 80%.

hhennie 1

Đây là bản thiết kế của Lior Charchy Bridal

Trước đó, NTK Lê Thanh Hòa cũng vướng vào lùm xùm đạo nhái khi bị thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp chỉ đích danh Lê Thanh Hòa copy mẫu trang phục của họ cho Vũ Ngọc Anh mặc tại Cannes 2017. 

Năm đó, nữ diễn viên họ Vũ tham dự buổi công chiếu ra mắt phim tại Cannes và được tung hô là "một trong những khách mời nổi bật nhất trong đêm công chiếu bộ phim The Merciless", "gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế" nhưng đến gần đây, Alexis Mabille mới để ý đến màn "đụng hàng" ý tưởng này.

Cụ thể, trên trang chính thức của mình, thương hiệu thời trang cao cấp Alexis Mabille tố 2 nhân vật chính của làng mốt Việt đã copy sản phẩm của họ với dòng trạng thái: "Copy! Vũ Ngọc Anh thật đáng xấu hổ khi diện món đồ nhái do Lê Thanh Hòa copy từ thiết kế Haute Couture của tôi".

Thiết kế đầm đuôi cá đính pha lê nằm trong BST Fall Couture 2015 của thương hiệu Alexis Mabille. Đây đồng thời cũng là cột mốc đánh dấu 10 năm của thương hiệu nước Pháp với cương vị là một nhà thiết kế Haute Couture. Thiết kế vừa mang vẻ kiêu sa, kiều diễm, vừa toát lên sự thánh thiện khi được nàng thơ Marie-Agnès Gillot mặc trong bộ hình lookbook.

hhennie 3

 

Hai năm sau, xuất hiện tại Festival de Cannes 2017, Vũ Ngọc Anh diện thiết kế của NTK Lê Thanh Hoà với nhiều điểm tương đồng.

Bên cạnh sự khác biệt dễ thấy là chi tiết cổ V được xẻ sâu hơn, giúp tôn lên vòng 1 gợi cảm của người mặc, tất cả mọi đường nét, chi tiết trong thiết kế của NTK Lê Thanh Hoà đều tương đồng với Alexis Mabille. Từ kiểu dáng đuôi cá, màu sắc, cầu vai, đến sự loang màu của những đường dây pha lê và hạt cườm tua rua trên cánh tay, hay sự tính toán, gắn kết tỉ mỉ tạo hiệu ứng mullet ấn tượng trên thân thiết kế đều trùng hợp.

Minh Vân

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.