SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hoa hậu H'Hen Niê bị nhà thiết kế nước ngoài tố mặc váy nhái

08:13, 14/09/2022
(SHTT) - Mới đây, một nhà thiết kế nước ngoài đã lên tiếng tố H’Hen Niê diện đồ đạo nhái giống 90% thiết kế của cô. Trước những lời tố của nhà thiết kế này, nàng hậu vẫn chưa lên tiếng giải thích.

 Xuất hiện trong đêm chung kết Miss Peace Vietnam 2022 mới đây, H'Hen Niê trở thành tâm điểm chú ý khi diện chiếc đầm cut-out gợi cảm, táo bạo. Khoảng hở ở eo giúp người đẹp Ê-Đê khai thác triệt để vòng hai bé tí cùng body đồng hồ cát. Bộ đồ được lấy cảm hứng từ nữ thần Athena, tạo hình ảnh vô cùng quyền lực, mạnh mẽ.

hhennie

 Bộ đồ được lấy cảm hứng từ nữ thần Athena, tạo hình ảnh vô cùng quyền lực, mạnh mẽ.

Tuy nhiên mới đây, một nhà thiết kế người Iran đã lên tiếng tố bộ đồ mà H’Hen Niê từng diện là đạo nhái. Cụ thể, người này đã đăng tải story trên trang cá nhân, so sánh giữa bộ đồ cô thiết kế và bộ đồ của NTK Việt Nam mà H’Hen Niê đã mặc.

Theo đó, cả hai bộ đồ đều có màu trắng và họa tiết sọc ánh kim, thiết kế khoe được vòng eo của người mặc. Bộ váy của nhà thiết kế người Iran được cho là bản “gốc” bởi cô đã tung ra từ ngày 3/8. Còn H’Hen Niê diện bộ váy trên vào ngày 11/9 vừa qua. Nếu xét về phần nhìn thì bộ váy của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 giống đến 90% so với thiết kế gốc. Nếu khác chỉ là phần tay áo ở phiên bản gốc được cách điệu hơn cùng những đường kẻ nhấn nhá chạy theo chân váy.

hhennie1

 Trang phục của NTK nước ngoài được cho là bản gốc. 

Hiện tại, netizen đang bàn tán vô cùng sôi nổi về vấn đề này. Đa số đều cho rằng H'Hen Niê không hề có lỗi bởi cô không tự phụ trách trang phục khi tham gia event. Lỗi chính ở đây phải thuộc về nhà thiết kế cũng như stylist phụ trách trang phục cho H'Hen Niê vào ngày hôm đó. Đồng thời, netizen cũng dành lời khen ngợi cho bộ váy của NTK người Iran khi cô thể hiện được sự tỉ mỉ, tinh tế trong từng chi tiết.

Đây không phải lần đầu nàng hậu gốc Đắk Lắk vướng vào ồn ào diện trang phục không chính hãng. Đặc biệt, người đẹp còn từng bị NTK lừng danh thế giới gọi đích danh về việc sử dụng đồ nhái. Sự việc này của cô từng khiến người hâm mộ cũng như các NTK trong nước xôn xao.

hhennie2

 

hhennie3

 

hhennie4

 

hhennie5

 

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.