'Hoa hậu Biển Việt Nam' qua các mùa: Tên gọi được xây dựng thành tài sản sở hữu trí tuệ của cuộc thi nhan sắc
Trong thị trường các cuộc thi sắc đẹp ngày càng sôi động, tên gọi và bộ nhận diện không đơn thuần mang ý nghĩa truyền thông. Đằng sau một thương hiệu cuộc thi là giá trị đầu tư, uy tín của đơn vị tổ chức và khả năng phát triển lâu dài.
Theo hồ sơ được cung cấp, logo “HOA HẬU BIỂN VIỆT NAM (mẫu)” đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 3578/2024/QTG ngày 13/5/2024, thuộc loại hình mỹ thuật ứng dụng. Tác giả được ghi nhận là ông Nguyễn Hoàng Mỹ; chủ sở hữu quyền tác giả là Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy.
Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng tiếp tục thực hiện thủ tục bảo hộ đối với dấu hiệu “Hoa Hậu Biển Việt Nam, hình” dưới góc độ nhãn hiệu.
Ngày 25/4/2025, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 60321/QĐ-SHTT.ip về việc chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “Hoa Hậu Biển Việt Nam, hình”, số đơn 4-2024-56905, nộp ngày 25/11/2024, cho nhóm dịch vụ 41 liên quan đến tổ chức sự kiện phục vụ mục đích giải trí, thể thao, văn hóa và giáo dục.
Điểm đáng chú ý về pháp lý là Giấy chứng nhận quyền tác giả và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là hai cơ chế bảo hộ khác nhau. Giấy chứng nhận quyền tác giả xác lập căn cứ chứng minh quyền đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là logo; còn quyết định chấp nhận đơn nhãn hiệu hợp lệ thể hiện hồ sơ đã vượt qua giai đoạn thẩm định hình thức và tiếp tục được xem xét theo trình tự pháp luật về sở hữu công nghiệp. Vì vậy, không nên đồng nhất quyết định chấp nhận đơn hợp lệ với Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
Từ tên một cuộc thi đến tài sản thương hiệu
Qua các mùa tổ chức, giá trị của một cuộc thi nhan sắc không chỉ nằm ở chiếc vương miện hay đêm chung kết. Giá trị còn được tích lũy từ tên gọi, logo, hình ảnh nhận diện, lịch sử tổ chức và mức độ nhận biết của công chúng.
Việc chủ sở hữu thực hiện đăng ký quyền tác giả đối với logo và tiếp tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho thấy định hướng chuyên nghiệp hóa thương hiệu “Hoa hậu Biển Việt Nam”, đặc biệt trong bối cảnh tên các cuộc thi sắc đẹp ngày càng có giá trị thương mại lớn.
Khi một tên gọi đã được đầu tư qua nhiều mùa, việc chủ động xác lập quyền sở hữu trí tuệ còn giúp hạn chế nguy cơ xuất hiện những chương trình sử dụng tên gọi hoặc hình ảnh tương tự khiến công chúng nhầm lẫn về đơn vị tổ chức.
“Bản quyền” không chỉ là một tờ giấy
Ở góc độ truyền thông, người ta thường gọi chung là “đăng ký bản quyền”. Nhưng dưới góc độ pháp lý, việc bảo vệ thương hiệu một cuộc thi có thể bao gồm nhiều lớp quyền khác nhau.
Logo có thể được bảo hộ bằng quyền tác giả nếu đáp ứng điều kiện pháp luật. Tên và hình thức nhận diện dùng để phân biệt dịch vụ lại có thể được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu. Ngoài ra, quá trình tổ chức thực tế, truyền thông và khai thác thương mại còn tạo nên giá trị thương hiệu tích lũy theo thời gian.
Chính vì vậy, việc “Hoa hậu Biển Việt Nam” được xây dựng trên cả nền tảng quyền tác giả và thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho thấy tên gọi này đang được định hình không chỉ như tên của một cuộc thi, mà như một tài sản thương hiệu cần được bảo vệ lâu dài.
Từ một tên gọi trên sân khấu đến một thương hiệu được đầu tư về pháp lý, “Hoa hậu Biển Việt Nam” đang cho thấy một xu hướng ngày càng rõ của thị trường nhan sắc: muốn đi đường dài, cuộc thi không chỉ cần sức hút truyền thông mà còn cần một nền tảng sở hữu trí tuệ vững chắc.
Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền
Công ty Luật HPL và Cộng sự
TIN LIÊN QUAN
-
Nguyễn Hoàng Kiều Vy đăng quang Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026
-
Luật sư - Thạc sĩ Đặng Thị Thúy Huyền đảm nhiệm vai trò Phó BTC Cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026
-
Đại học Chiết Giang đăng ký bảo hộ logo đại bàng giữa tranh luận với Armani
-
Bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc: Thắng kiện chưa đủ để bảo vệ thương hiệu