SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hòa bình ở Syria: Phe đối lập muốn đàm phán, Nga lên kế hoạch rút quân

09:35, 24/11/2017
(SHTT) - Lần đầu tiên, phiến quân nổi đậy kêu gọi Liên Hợp Quốc dàn xếp một cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria.
Nga-Syria
Lính Nga ở Syria.

Reuters đưa tin, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, thượng tướng Valery Gerasimov, lực lượng quân đội Nga ở Syria sẽ được cắt giảm. Tuy nhiên ông từ chối cung cấp thêm thông tin về thời hạn và quy mô rút quân.

Trong chiến dịch chống Lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS, Nga luôn hỗ trợ cho quân đội chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad thông qua những trận không kích. Vào tháng Ba năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được mục tiêu chiến lược tại Syria và ra lệnh rút lui lực lượng chủ lực về nước.

Thứ Hai tuần này, Tổng thống Putin đã đón tiếp ông Assad tại Sochi và thảo luận về việc chuyển hướng từ các chiến dịch quân sự sang tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột tại Syria.

Trong ngày thứ Tư (22/11), với sự đồng thuận của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, ông Putin đã chủ trì hội nghị hòa bình, đóng vai trò trọng tâm trong việc thúc đẩy ngoại giao nhằm kết thúc cuộc nội chiến tại Syria trong gần 7 năm qua.

Tại hội nghị, đại diện phe đối lập đã kêu gọi đàm phán trực tiếp và vô điều kiện với chính phủ Syria. Phe đối lập cũng không đưa ra điều kiện ràng buộc yêu cầu Tổng thống Assad phải từ nhiệm.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của AP, trong thông cáo cuối cùng, phe đối lập lại cho rằng một tiến trình chuyển gia hòa bình và công bằng sẽ không thể thực hiện nếu ông Assad vẫn còn tại nhiệm

Đây là lần đầu tiên phe đối lập tại Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc dàn xếp một cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ. Phía Nga đã thúc đẩy những cuộc đàm phán chính trị, cho rằng “ thực sự đã có cơ hội” để chấm dứt xung đột. Nga và các phần tử đối lập đã cũng đề nghị triển khai tiến trình đàm phán “ không điều kiện”.

Long Khánh

 

Tổng thống Putin: 59 nước mua vũ khí Nga trong năm 2017

Ngày 24/11, hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết nước này đã bán trang thiết bị vũ khí cho 59 quốc gia trong năm nay.

Tin khác

Tin tức 41 phút trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.