SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Bộ Y tế mới đây đã phát đi văn bản đề nghị các đơn vị quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng và xác nhận "Hộ chiếu vaccine". Các hành vi tiêu cực sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo yêu cầu của Bộ Y tế, từ hôm nay 8/4, các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bắt đầu thực hiện ký số, từ 15/4, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân. Dưới đây là 12 thông tin về "Hộ chiếu vaccine" nhất định người dân phải biết.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Bộ Y tế bắt đầu từ ngày 15/4/2022, người dân đã thực hiện tiêm chủng, khai bá chính xác thông tin và được cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine theo quy định.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo quy định của Bộ Y tế, những người dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19 và đã nhập dữ liệu lên hệ thống sẽ được cấp hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine về mặt kỹ thuật có thời hạn 12 tháng. Hết thời hạn hệ thông sẽ tự động tạo mã QR mới.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ đại diện Bộ Ngoại giao, đến nay Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Một công ty tại Thụy Điển có tên Epicenter mới đây đã giới thiệu loại thiết bị siêu nhỏ cấy dưới da, có thể lưu trữ thông tin tiêm chủng của một người và hoạt động như một loại 'hộ chiếu vaccine'.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Bộ Y tế mới đây đã chính thức ban hành Quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine".
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, tổ chức vào chiều 18/11, Bộ Ngoại giao đã thông tin về việc mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine.
Golf Việt 2 năm trước
Sau gần hai năm “đóng băng” vì dịch bệnh, du lịch Việt Nam sẽ đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 20/11.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Về việc công nhận Giấy chứng nhận tiêm vaccine hoặc Giấy chứng nhận khỏi bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với các đối tác đẩy nhanh công nhận “hộ chiếu vaccine."
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Là mảnh ghép “wellness second home” tiên phong trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng tỷ đô Nam Phú Quốc, “ngôi làng nhiệt đới” Sun Tropical Village chứng tỏ hấp lực mạnh mẽ khi mang đến cho chủ nhân tương lai cơ hội nâng tầm chuẩn sống thượng lưu, chăm sóc sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần trong quần thể Bãi Kem – Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo phát ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện đang tạm thời công nhận 'hộ chiếu vaccine' cho 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cấp 'thẻ xanh' cho những người từ nước ngoài đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 đến Việt Nam.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - "Thẻ xanh COVID" được xem là 1 trong các yếu tố để kích cầu trở lại du lịch nội địa, tiến tới xây dựng phương án hợp lý để đón khách quốc tế.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Chiều 9/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã thống nhất đưa ra 3 nhóm đối tượng được thực hiện "hộ chiếu vaccine" để nhập cảnh vào Việt Nam.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Tại cuộc của Thường trực Chính phủ với BCĐ quốc gia và các địa phương vào sáng 17/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu để mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng "hộ chiếu vaccine" và giao thương có sự kiểm soát.