SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

'Hô biến' hàng tấn mì chính Trung Quốc thành thương hiệu bột ngọt nổi tiếng

19:00, 24/01/2018
(SHTT) - Thắm khai, mua bột ngọt của Trung Quốc về đóng vào các bao bì mang nhãn hiệu AJi -no-môt rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Mới đây, Công an Hà Nam cho biết, vừa bắt quả tang Dương Thị Thắm (41 tuổi, ở xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân), đang vận chuyển 15 kg bột ngọt mang nhãn hiệu AJinooto nghi là hàng giả, theo thông tin từ CAND.

Thời điểm phát hiện là hôm 21/1, lúc Thắm đang vận chuyển bột ngọt tại địa phận xã Công Lý.

bot ngot

Sau khi mua mì chính Trung Quốc, Thắm đóng vào các bao bì mang nhãn hiệu AJi -no-moto .

Kiểm tra nhà ở của Thắm, Công an phát hiện thêm 6 bao tải bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc có trọng lượng 150kg cùng một số tang vật có liên quan.

Làm việc với Nhà chức trách, Thắm khai nhận mua mì chính Trung quốc loại 25kg/1bao tại Nam Định, sau đó mua vỏ bao nhãn hiệu AJi-no-moto giả cùng máy ép nilong rồi tự đóng gói rồi mang đi tiêu thụ tại các chợ thuộc khu vực Duy Tiên và Lý Nhân.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, ngày 17/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an TP HCM) phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt quả tang Nguyễn Minh Tâm (34 tuổi , trú ở quận 6 ), đang điều khiển xe máy chở 5 bao tải, bên trong chứa bột ngọt nghi giả các thương hiệu uy tín, theo Công an TP HCM.

Làm việc với Nhà chức trách, Tâm khai nhận 49 gói bột ngọt loại 1kg và 148 gói bột ngọt loại 454gr trên đều do Tâm trực tiếp đóng gói tại nhà trọ rồi chở đi giao cho khách.

bot ngot 1

Bột ngọt giả được Tâm đóng gói tại nhà trọ rồi đem đi tiêu thụ 

Toàn bộ nguyên liệu được Tâm mua của Nguyễn Thị Trúc Linh (thường gọi là Loan), mỗi lần 5 bao loại 25kg bột ngọt không nhãn mác.

bot ngot 2

 Số nguyên liệu bột ngọt trôi nổi bị thu giữ.

Kiểm tra nơi trọ của Tâm, công an thu giữ 300 gói bột ngọt giả các nhãn hiệu nổi tiếng trọng lượng 400gr; 8 bao nguyên liệu dùng để sản xuất bột ngọt giả cùng nhiều bao bì nhãn mác và máy móc dùng để sản xuất bột ngọt giả.

Khám xét thêm nơi ở của Linh tại phường16 (quận 8), lực lượng chức năng thu thêm 60kg bột ngọt nhãn mác 2 con tôm do nước ngài sản xuất (nguyên liệu được dùng để sản xuất bột ngọt giả), 51kg bao bì nhãn hiệu các loại bột ngọt uy tín được người tiêu dùng ưa chuộng.

Khuê Minh (T/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.