SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

HLV Park Hang-seo: 'ĐTVN luôn ghi nhớ bài học trước Malaysia vào năm 2014'

11:40, 05/12/2018
Trong buổi họp báo trước trận đấu được tổ chức vào sáng nay, HLV Park Hang-seo cho biết ông và các học trò đang nỗ lực hết mình để có được một trận đấu hay và giành được quyền vào chơi trận chung kết.

“Đầu tiên tôi rất vui khi thấy rất đông phóng viên có mặt ở phòng họp báo. Qua truyền thông tôi cũng được biết CĐV đang dành sự ủng hộ lớn cho đội tuyển.

Ở lượt đi Việt Nam đã chơi tốt ở Bacolod, nhưng tôi và các học trò luôn nhớ bài học từng xảy ra trước Malaysia vào năm 2014.

Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ được sự tập trung, thể hiện được mình và vượt qua những áp lực. Lúc này tôi và các học trò đang tập luyện rất nghiêm túc để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai”, HLV Park Hang-seo mở đầu cuộc họp báo.

HLV Park Hang-seo: ĐTVN luôn ghi nhớ bài học trước Malaysia vào năm 2014
Sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy rất vui (Ảnh: Linh Miêu)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, thầy Park cho biết ban huấn luyện đã có những cuộc họp và biện pháp để cải thiện tối đa những hạn chế còn tồn tại ở lượt đi.

“Đúng là ở lượt đi ở 15 cuối trận lượt đi, Việt Nam đã bỏ lỡ một vài cơ hội khá thuận lợi. Hôm qua BHL đã tiến hành họp và mổ băng từng tình huống. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải thay đổi và cải thiện để làm tốt hơn.”

Đặc biệt, ông cũng cho biết đã có những bài tập để khắc chế lối chơi rắn và không ngại va chạm của Philippines.

“Bóng đá là môn thể thao đối kháng, sự va chạm là không tránh được. Nhưng chúng ta vẫn luôn có luật để đảm bảo trận đấu được diễn ra. Thể hình bên phía Philippines có thể vượt trội hơn nhưng cầu thủ chúng ta có độ quái và sự bình tĩnh hơn. 

Trong buổi tập tôi cũng có thử nghiệm về việc khắc chế lối chơi rắn của Philipines.”

HLV Park Hang-seo: ĐTVN luôn ghi nhớ bài học trước Malaysia vào năm 2014
Lối chơi rắn của Philippines khiến Hùng Dũng gặp vấn đề ở lưng sau trận lượt đi (Ảnh: Hương Trà)

Về những áp lực gặp phải khi được cả truyền thông, khán giả Việt Nam cũng như Hàn Quốc quan tâm, HLV Park Hang-seo chia sẻ:

“Tôi rất vui khi biết ơn khi đồng bào ở Hàn Quốc luôn dõi theo hành trình của tôi và ĐTVN ở giải lần này. Tôi cũng hơi dao động một chút, vì tôi là HLV ĐTVN nhưng cũng là người HQ nên sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng vào ngày mai.”

Liên quan đến tình hình chấn thương của đội vào lúc này, HLV Park Hang-seo cho biết Văn Toàn có thể sẽ trở lại tập luyện được vào chiều nay, trong khi Hùng Dũng dù phải tập riêng vào chiều qua nhưng cũng chỉ bị căng cơ ở lưng và không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối mai (6/12) trên SVĐ Mỹ Đình. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra trên SVĐ Rajamangala, TP Bangkok vào 19h00 tối nay.

Âu Bằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester (Anh) đã phát hiện ra lượng ô nhiễm chì đe dọa tới tính mạng con người do chất thải pin được quản lý không đúng cách.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS mới đây đã ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban. Trong đó nêu rõ 8 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024.