Hình ảnh con người Việt Nam xuất hiện ấn tượng ở Liên hoan phim Quốc tế
Những ngày qua, giới điện ảnh Việt Nam xôn xao trước thông tin bộ phim “Tro Tàn Rực Rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đoạt giải vàng tại Liên hoan phim Quốc tế ba châu lục vừa diễn ra tại Pháp.
Đây là thành tích đáng tự hào của nền điện ảnh Việt trên đấu trường quốc tế, nhất là trong thời điểm nhiều phim Việt khi mang ra chiếu rạp bị chê là thảm họa. Thậm chí, không ít khán giả còn mất niềm tin vào điện ảnh nước nhà vì chất lượng phim còn “vướng” nhiều hạn chế.
Giữa hàng loạt đề tài kịnh dị, hành động được các nhà sản xuất phim, đạo diễn cho ra mắt công chúng trong năm 2022, “Tro Tàn Rực Rỡ” mang đến một làn gió mới. Không ồn ào náo nhiệt, “Tro Tàn Rực Rỡ” vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế bằng hình ảnh con người giản dị, cũng như cuộc sống - văn hóa miền Tây sông nước của Việt Nam.
Để tạo nên những thước phim về miền Tây sông nước ấn tượng, ê kíp sản xuất “Tro Tàn Rực Rỡ” đã cho các diễn viên chính đi trải nghiệm thực tế trước khi bấm máy. Diễn viên Quang Tuấn cho biết đạo diễn Bùi Thạc Chuyên yêu cầu anh phải tìm hiểu về cuộc sống công nhân làm việc tại lò than. Đây cũng chính là lý do Quang Tuấn phải xuống Cà Mau, xin làm công nhân ở lò than suốt hơn 1 tháng để tìm hiểu về lối sống của người dân nơi đây.
“Đó là một trải nghiệm đặc biệt và quý báu khi lần đầu tiên tôi được làm con người miền Tây với công việc là nhân công các lò than. Bên cạnh đó, để cho nhân vật của mình khi lên hình giống người miền Tây, tôi với Lê Công Hoàng ngày nào cũng mặc quần đùi ở trần để làn da mình rắn rỏi giống với con người miền sông nước hơn”.
Nam diễn viên tiết lộ, không chỉ có anh mà tất cả các diễn viên chính trong phim “Tro Tàn Rực Rỡ” cũng đều phải có những trải nghiệm thực tế với suộc sống sông nước. “Về dàn diễn viên nữ như Phương Anh Đào, Juliet Bảo Ngọc Doling thì mọi người cũng phải trải nghiệm học chèo thuyền, lái đò để khi lên phim hình ảnh được chân thật và sinh động nhất”, Quang Tuấn nói.
Diễn viên Quang Tuấn cũng cho biết trước đó “Tro Tàn Rực Rỡ” đã được chọn là 1 trong 15 phim tranh giải hạng mục Main Section của Liên hoan phim Tokyo tháng 10/2022.
Xem những thước phim về văn hóa, con người miền Tây, diễn viên Quang Tuấn không khỏi xúc động: “Khi phim chiếu tại Nhật, các giám khảo, nhà phê bình đã trầm trồ, ngạc nhiên khi thấy hình ảnh những chiếc ghe, xuồng và đặc biệt là cuộc sống con người miền Tây giản dị, chất phác. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được giới thiệu cuộc sống cũng như văn hóa miền Tây sông nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.
Bên cạnh đó, Quang Tuấn cũng cho biết tất cả các nước khi tham gia Liên hoan phim đều cố gắng đưa văn hóa bản địa vào tác phẩm điện ảnh để giới thiệu đến khán giả. Với “Tro Tàn Rực Rỡ”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng đã khéo léo giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam qua bối cảnh sông nước miền Tây.
“Tro Tàn Rực Rỡ” được lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Củi Mục Trôi Về" và “Tro Tàn Rực Rỡ” nằm trong tập truyện ngắn "Đảo" của nữ văn sĩ Nguyễn Ngọc Tư.
Phim lấy bối cảnh diễn ra ở xóm Thơm Rơm, vùng sông nước Cà Mau. Câu chuyện của vợ chồng Nhàn (Phương Anh Đào đóng) - Tam (Quang Tuấn đóng) trong phim được kể qua góc nhìn của Hậu (Juliet Bảo Ngọc Doling đóng) - cô gái vừa được gả cho Dương (Lê Công Hoàng đóng).
Hậu yêu Dương với tình yêu thuần khiết, nhưng Dương lại trao trái tim mình cho Nhàn - một người phụ nữ dành trọn tình yêu cho Tam. Không ai trong số họ có được hạnh phúc “cổ tích” với một cái kết viên mãn. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 2/12.
Khuất Nguyên
TIN LIÊN QUAN
-
Trấn Thành nói về tranh cãi xung quanh phim mới: Không thể đòi hỏi 'Hẻm cụt' giống như phim điện ảnh được
-
Sau ồn ào Nhã Phương bị tố thiếu chuyên nghiệp, phim điện ảnh '1990' dự kiến ngày lên sóng trở lại
-
Minh Hằng nói gì khi 'Bẫy ngọt ngào' vượt 63 tỷ, lọt Top 2 doanh thu phim Việt đầu năm 2022?
-
Minh Hằng, Diệu Nhi bị tố mặc váy 'đạo nhái' trong buổi ra mắt 'Bẫy ngọt ngào'