SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Hình ảnh bé gái Ấn Độ sống cùng khỉ, đi 4 chân và không biết nói tiếng người

10:41, 07/04/2017
(SHTT) - Truyền thông Ấn Độ đang khá xôn xao với vụ phát hiện ra 1 bé gái 8 tuổi đang sống chung cùng bầy khỉ. Cô bé di chuyển bằng cả chân và tay, trò chuyện bằng tiếng hú và không biết nói tiếng người.

Được biết, bé gái 8 tuổi trên đã được cảnh sát Ấn Độ giải cứu tại một khu bảo tồn thiên nhiên hẻo lánh động vật hoang dã Katarniaghat ở tỉnh Bahraich, gần biên giới với Nepal, miền bắc nước này. Vào thời điểm cảnh sát phát hiện ra thì cô bé đang vui vẻ chơi đùa cùng bầy khỉ ở khu bảo tồn và trò chuyện với chúng bằng những tiếng kêu, hú. Đặc biệt, cô bé có thể di chuyển bằng 4 chi và không biết nói tiếng người. Trên người bé cũng có 1 vài vết thương, đặc biệt là ở khuỷu tay và chân.

hinh anh be gai an do song cung khi

 Hình ảnh bé gái Ấn Độ sống cùng khỉ, đi 4 chân và không biết nói tiếng người

Sau khi phát hiện ra, cảnh sát Ấn Độ đã giải cứu và đưa cô bé về chăm sóc tại một bệnh viện. Bé được đặt tên là Mowgli, đây là tên được lấy theo nhân vật cậu bé được bầy sói nuôi dưỡng trong truyện và phim Jungle Book.

Giới chức Ấn Độ hiện vẫn đang rất quan tâm tới cô bé cũng như cố gắng tìm kiếm về nguồn gốc của cô bé, xem bé là ai, đến từ lâu và đã sống trong môi trường hoang dã bao lâu.

hinh anh be gai an do song cung khi a

 Bé gái Ấn Độ sống cùng khỉ đang được nhiều người quan tâm

Chánh thanh tra trạm Motipur, khu bảo tồn Katarniaghat, Ram Avtar Singh cho biết rằng vào thời điểm mọi người giải cứu thì cô bé vẫn được mặc quần áo và không quá bẩn nên mọi người cho rằng cô bé có thể đã bị gia đình bỏ rơi. Bé cũng khá yếu và tỏ vẻ rất đói. Viên thanh tra cũng cho biết thêm rằng nếu không được giải cứu kịp thời thì có lẽ cô bé sẽ bị động vật khác ăn thịt.

hinh anh be gai an do song cung khi b

 

Hiện tại, sau 2 tháng được chăm sóc tại bệnh viện nhưng bé Mowgli vẫn sống khá bản năng, dễ cáu giận và hành xử bạo lực. Cô bé cũng chưa hiểu được ngôn ngữ của con người, luôn tỏ ra sợ hãi với những người xung quanh. Mặc dù mọi người đã dạy bé đi thẳng đứng bằng 2 chân nhưng bé vẫn dùng cả chân và tay để di chuyển.

PV

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.