SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Sau gần 10 năm nghiên cứu, các nhà khoa học Israel đã thành công tạo ra một loại vi khuẩn đặc biệt có thể khử khí thải CO2 giúp giảm hiệu ứng khí thải nhà kính trong bầu khí quyển và chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Một nhóm các kỹ sư châu Âu và Israel đã phát triển được hỗn hợp graphene-titanium dioxide dùng để phủ lên bề mặt các tòa nhà hoặc đường phố có thể hấp thụ các chất ô nhiễm nhằm cải thiện chất lượng không khí trong các thành phố.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Với nghiên cứu này, các nhà khoa học sẽ không chỉ giúp chúng ta có cơ hội thoát khỏi hiệu ứng nhà kính mà còn tạo ra một nguồn năng lượng xanh mới phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu thụ điện năng ngày càng tăng cao của con người hiện nay.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các chuyên gia đến từ Đại học Harvard và Đại học Yale, Mỹ mới đây đã đề xuất một kế hoạch vô cùng táo bạo "che lấp Mặt Trời để giảm nhiệt cho Trái Đất".
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Lỗ hổng tầng ozone hiện có kích cỡ nhỏ nhất kể từ năm 1988. Đây là thông tin vui mà các nhà khoa học mới đây cho biết, song con người không nên vui mừng vội.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - "2017 là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận", Reuters dẫn phát biểu của ông Petteri Taalas, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên Hiệp Quốc, trong ngày 6/11.