Hiệu quả thiết thực từ Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa
Với quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản để triển khai, tổ chức thực hiện một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Sau 8 tháng phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025, hàng ngàn ngôi nhà mới đã và đang được hình thành, mang lại hiệu quả thiết thực.
Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 22 ngày 30/3/2024 Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu là tỉnh sẽ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 5.204 hộ, trong đó xây nhà mới cho 3.037 hộ, sửa chữa nhà cho 2.167 hộ. Riêng 3 tháng cuối năm 2024, tỉnh quyết tâm giải ngân hơn 220 tỉ đồng để hoàn thành hơn 2.200 ngôi nhà cho Tại huyện Quan Sơn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến tháng 11/2024 đã vận động được hơn 1,3 tỉ đồng vượt mức kế hoạch 105%. Ngoài ra, huyện còn kêu gọi ủng hộ bằng hình thức xây nhà, gắn biển và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Hiện huyện Quan Sơn đã vận động ủng hộ xây dựng được 115 căn nhà, trị giá hơn 9,2 tỉ đồng. Ngay từ đầu triển khai cuộc vận động, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia, hưởng ứng; tranh thủ nguồn lực của trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách.
Qua rà soát, toàn huyện có 2.411 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, trước khi có Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình, mục tiêu khác đã triển khai sửa chữa, xây mới 694 căn nhà. Trong hai năm 2024-2025, huyện có 1.757 hộ có nhu cầu về nhà ở, trong đó, 1.067 hộ có nhu cầu làm mới, 690 hộ cần sửa chữa nhà. Năm 2024, huyện phấn đấu xây dựng, sửa chữa 1.267 ngôi nhà, trong đó có 722 ngôi nhà xây mới.
Không chỉ Quan Sơn, các huyện Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát... là những huyện có hàng ngàn hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở cũng đang tăng tốc việc xây nhà, quyết tâm trong những tháng cuối năm 2024 sẽ giải ngân hết số vốn mà Chương trình mục tiêu đã có và của tỉnh phân bổ để đến Tết Ất Tỵ (2025), tất cả các hộ theo danh sách được phân bổ sẽ có nhà mới.
Tại huyện Hoằng Hóa, sau hơn 2 tháng thi công đến nay, 2 ngôi nhà của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tý, ở thôn Trung Ngoại, xã Hoằng Yến và hộ bà Lê Thị Thoa, thôn Hoằng Trì 2, xã Hoằng Thắng đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, với tổng diện tích các ngôi nhà từ 50m2 đến 90m2, tổng kinh phí xây dựng từ 140 triệu đến 250 triệu đồng, trong đó huyện Hoằng Hoá đã hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá, số tiền còn lại từ nguồn lực của gia đình và sự chung tay giúp đỡ của anh em dòng họ cùng sự hỗ trợ về ngày công lao động của người dân địa phương. Đến nay huyện đã khởi công xây dựng mới 64 nhà, sửa chữa 07 nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại các xã, thị trấn.
Huyện Đông Sơn sau 7 tháng triển khai cuộc vận động, đến đầu tháng 12, toàn huyện đã vận động được 6.086 triệu đồng, đạt 103% tổng chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Từ nguồn quỹ huy động được, BCĐ cuộc vận động xây dựng nhà ở huyện Đông Sơn đã chuyển về Ủy ban MTTQ tỉnh 2.700 triệu đồng và hỗ trợ huyện Quan Hóa kết nghĩa 20 căn nhà trị giá 800 triệu đồng. Qua rà soát, toàn huyện còn 27 nhà thuộc diện hỗ trợ theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU, huyện đã trao hỗ trợ khánh thành 27/27 nhà, trong đó 25 nhà theo quyết định phê duyệt của UBND huyện; vận động doanh nghiệp hỗ trợ chìa khoá trao tay 2 nhà trị giá 500 triệu đồng.
Huyện Vĩnh Lộc tính đến hết tháng 10/2024, huyện đã vận động gần 5,3 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo CVĐ phân bổ kinh phí hỗ trợ làm nhà mới cho 25 hộ với mức kinh phí 80 triệu đồng/hộ; sửa chữa nhà cho 10 hộ với kinh phí 40 triệu đồng/hộ, với tổng số tiền hỗ trợ là 2,72 tỷ đồng. Quá trình triển khai được thực hiện minh bạch, công khai, đảm bảo đúng đối tượng và mục đích.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có khó khăn về nhà ở tỉnh Thanh Hóa, kết quả rà soát và phê duyệt tổng số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong hai năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 15.251 hộ. Trong đó, số hộ cần xây nhà mới là 10.609, số hộ cần sửa chữa nhà là 4.642. Tính đến ngày 25/10, cuộc vận động đã tiếp nhận gần 241,6 tỉ đồng của các tổ chức, cá nhân, gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa (ở cả 3 cấp).
Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đến cuối tháng 10/2024, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tiến hành khởi công xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, với tổng số nhà được khởi công xây dựng là 2.263 nhà, trong đó xây mới 1.030 nhà, sửa chữa 233 nhà. Tổng số nhà đã hoàn thành, bàn giao là 1.228 nhà, trong đó xây dựng mới 1.015 nhà, sửa chữa 213 nhà.
Để sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có khó khăn về nhà ở tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Công văn số 1843 ngày 14/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Công điện số 102 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.Trong đó, tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện cuộc vận động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệu quả tốt nhất, kịp thời nhất, với tinh thần nhân văn, nhân ái, "lá lành đùm lá rách", sẻ chia và yêu thương, "không để ai bị bỏ lại phía sau".