SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Hết bị chê 'ao làng', Mister Việt Nam 2019 bị nghi ngờ dàn xếp kết quả

09:28, 16/09/2019
(SHTT) - Nhiều khán giả nghi ngờ top 5 chung cuộc của Mister Việt Nam 2019 đã được dàn xếp để ai cũng có danh hiệu.

Tối ngày 14/9, đêm chung kết cuộc thi Mister Việt Nam 2019 đã chính thức diễn ra. Sau các phần thi, BGK đã có màn hội họp khá căng thẳng để đưa ra kết quả, cuối cùng hai cái tên: Phạm Minh Quyền, Phạm Đình Lĩnh đã được chọn cho ngôi vị quán quân, á quân 1 thuộc về Trần Quang Thắng và ngôi vị á quân 2 đồng hạng thuộc về Lê Hữu Đạt và Nguyễn Hoài Nam.

2 Quán quân Mister Việt Nam: Phạm Đình Lĩnh, Phạm Minh Quyền

Kết quả của đêm thi này nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Đa số các ý kiến đều không đồng tình với quyết định của ban giám khảo và cho rằng Mister Việt Nam là cuộc thi ao làng: “Chuẩn ao làng”, “Tào lao quá thể rồi đó, một cuộc thi không thể có hai quán quân"...

Một số người nghi ngờ rằng kết quả của top 5 chung cuộc được ban tổ chức dàn xếp từ trước để người nào cũng có giải thưởng: “Cố tình sắp xếp kết quả cho top 5 đều có danh hiệu, đề cử thi quốc tế ai cũng được”, “Top 5 xấu như dọn đường, được mỗi ông Lĩnh”, “Nhiều anh đẹp trai, ngon lành mà không được vào top."...

2 á quân 2: Lê Hữu Đạt, Phạm Hoài Nam.
Á quân 1: Trần Quang Thắng

Nói về kết quả này, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn cho biết: “Việc có hai quán quân cũng khiến tôi bàng hoàng và bất ngờ. Bảng điểm chấm của hai bạn đều như nhau, thế nên sau đó quyết định thuộc về BGK, sau thời gian hội họp, mọi người quyết định lên sân khấu tuyên bố có 2 quán quân, điều này chỉ xảy ra trong tích tắc khiến Phúc và cả 2 MC đều bất ngờ phút chốc. Nhưng dù gì hai bạn đã làm rất tốt và thật khó để chọn ra một người, thế nên xin chúc mừng cả hai quán quân Mister Việt Nam 2019″.

TH 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.