SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 16/04/2024
Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Sau thời gian dài theo dõi, ngày 29/3 vừa qua, lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội đã đột kích 1 kho hàng tại quận Long Biên và phát hiện số lượng khủng giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như: Dior, Chanel, Gucci, Burberry, Adidas, LV, Zara, Hermes, đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết, lực lượng Quản lý thị trường Nam Định (QLTT Nam Định) phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới di chuyển hết số hàng vi phạm, ước tính khoảng 20.000 – 30.000 sản phẩm nhái nhãn hiệu Hermès đã bị thu giữ tại Vụ Bản, Nam Định.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội mới đây đã phát hiện và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Louis vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Burberry, Nike, Gucci, Balenciga đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 11/8, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành niêm phong kho hàng hiệu nhái hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, Hermes… được chào bán bằng hình thức livestream trên mạng xã hội tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.
Bản quyền 3 năm trước
(SHTT) - Những tín đồ thời trang không còn xa lạ với vụ kiện Playnomore vi phạm bản quyền túi Hermes. Vụ kiện đã kéo dài suốt 5 năm nhưng vẫn chưa có hồi kết.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Giao dịch hàng nhái trên thế giới trị giá tới 462 tỷ USD một năm và dự báo sẽ tăng lên 2,3 nghìn tỷ USD vào năm 2022.
Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 6/7 cơ sở kinh doanh hàng lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu tại phố cổ Hà Nội, với số tiền hơn 220 triệu đồng.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên diện tích nhà kho rộng khoảng 800m2 có chứa số lượng lớn hàng hóa các loại gồm: túi xách, ví, giày, dép và mỹ phẩm… mang nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Bvlgari, Gucci, Hermes,… có trị giá khoảng 1 tỉ đồng.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Michael Kors, Hermes, Levi's, Dior và Gucci... là những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhưng lại bị làm giả nhiều nhất trên thế giới với số lượng lớn.
(SHTT) - Kết quả tạm giữ hàng nghìn sản phẩm mang nhãn hiệu Boss, Lacoste, PUMA, Adidas, Gucci, Lacoste, Louis Vuitton, Chanel, Zara, Burbbery có dấu hiệu vi phạm giả mạo nhãn hiệu với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam; quần, áo do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Kết quả kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo các loại tại Cụm 7, Tam Hiệp, Phúc Thọ cho thấy cửa hàng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa bao gồm: 1.300 áo cộc tay Adidas... Toàn bộ hàng hóa là quần áo có dấu hiệu vi phạm sở hữu công nghiệp
(SHTT) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng TP.HCM đã tạm giữ 1.834 sản phẩm là túi xách, bóp, ví, dây nịt, đồng hồ, bút, giày dép, quần áo, nón có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Longchamp... tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Nhãn hiệu 4 năm trước
(SHTT) - Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đột kích kiểm tra trung tâm mua sắm lớn tại Quảng Ninh phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ.
(SHTT) - Hàng giả, hàng nhái vẫn đang tồn tại với số lượng lớn trên thị trường. Điều đáng nói, các thương hiệu thời trang càng nổi tiếng càng bị làm giả nhiều như Michael Kors, Hermes, Levi's, Dior và Gucci.
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng thành phố Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ thùng giấy chứa lô hàng giả mạo nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy với các mẫu SAMSUNG Galaxy S+ và SAMSUNG Galaxy Note 9.