SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Heliogen - Bước đột phá trong nghiên cứu thay thế nhiên liệu hóa thạch

15:08, 21/11/2019
(SHTT) - Một tập đoàn năng lượng vừa tạo ra bước đột phá trong việc tập trung năng lượng mặt trời vào các tấm tích nhiệt với mục tiêu thay thế nhiên liệu hóa thạch trong công nghiệp.

Công ty năng lượng sạch Heliogen vừa phát triển thành công một kỹ thuật giúp tận dụng năng lượng mặt trời nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch trong các quy trình công nghiệp quan trọng. Bí quyết nằm ở đâu?

NANG LUONG

 Công nghệ máy tính cao cấp giúp sắp xếp các gương siêu chính xác.

Cho đến thời điểm này, các hệ thống khai thác nhiệt năng từ mặt trời hiện có trên thị trường chỉ đạt tới mức nhiệt độ khoảng 565 độ C. Tính tiện dụng là không phải bàn cãi, tuy nhiên hạn chế nằm ở việc những cỗ máy này không cung cấp đủ nhiệt để sử dụng trong nhiều quy trình sản xuất công nghiệp.

Bằng cách sử dụng phần mềm giám sát tiên tiến để căn chỉnh chính xác một mảng gương lớn nhằm phản chiếu ánh sáng mặt trời vào một điểm tích nhiệt, Heliogen có thể đạt nhiệt độ vượt quá 1.000 độ C, đủ nóng để thay thế hiệu quả việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong trong quy trình chế tạo những thứ như thép, xi măng, hóa dầu và có khả năng làm giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính toàn cầu.

Người sáng lập và giám đốc điều hành của Heliogen -  Bill Gross cho biết các kĩ sư của công ty đã nỗ lực rất nhiều trong việc triển khai năng lượng sạch cho các hệ thống điện tuy nhiên cũng lưu ý thêm rằng điện chỉ chiếm chưa đến một phần tư nhu cầu năng lượng toàn cầu. Heliogen đại diện cho một bước tiến công nghệ trong việc giải quyết 75% nhu cầu năng lượng còn lại: cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch cho các quá trình sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải.

Công ty khởi nghiệp đã thu hút được sự ủng hộ của Bill Gates: “Tôi rất vinh dự khi là người đầu tiên ủng hộ công nghệ tập trung năng lượng mặt trời của Bill Gross. Lộ trình phát triển dành cho Heliogen, nếu đi đúng hướng có thể mang lại mức nhiệt độ lên tới 1.500 độ C, đủ nóng để thực hiện quá trình phân tách CO2 và nước trong quá trình sản xuất nhiên liệu phi hóa thạch 100% như hydro và khí tổng hợp".

Nguyên Mừng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.