SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 tháng trước
(SHTT) - Các nhà thiên văn học đã tìm thấy 3 mặt trăng chưa từng được biết đến trong Hệ Mặt trời, gồm 2 mặt trăng quay quanh Sao Hải Vương (hành tinh thứ 8 trong Hệ Mặt trời) và 1 mặt trăng quay quanh Sao Thiên Vương (hành tinh thứ 7 trong Hệ Mặt trời).
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo tính toán của các nhà thiên văn học, 'cuộc diễu hành của các hành tinh' trong năm 2020 sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần, bắt đầu từ 4/7. Các chuyên gia lưu ý sẽ rất khó để quan sát hoàn toàn hiện tượng này.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Nasa vừa hé lộ sáng chế mới - tấm khiên "siêu to khổng lồ" - với hy vọng sẽ giúp con người có thể tìm thấy những bí mật nằm trong vùng sáng vũ trụ mà chúng ta chưa thể khai phá.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Trong suốt nhiều thập kỷ qua, "Tại sao nhiều hành tinh trong vũ trụ của chúng ta bị kéo nghiêng?" vẫn luôn là câu hỏi khiến các nhà khoa học khao khát tìm kiếm lời giải thích nhất và hiện tại sự thật dường như đã dần được hé lộ.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà thiên văn học tại Đại học Hawaii mới đây đã chính thức công bố về tiểu hành tinh xa nhất trong Hệ Mặt trời được phát hiện bởi kính viễn vọng đặt tại Mauna Kea, Hawaii. Tiểu hành tinh có tên chính thức là 2018 VG18 và được đặt biệt danh là Farout (Xa xôi).
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Kế hoạch mới nhất trong công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh do Nasa đưa ra là biến chính trung tâm của hệ Mặt Trời thành thấu kính thu hút những sự sống khác ngoài vũ trụ nếu như họ thật sự tồn tại.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự đoán của các nhà thiên văn học tại NASA, vào ngày 10 và 11/9 sắp tới, sao chổi 21P/Giacobini-Zinner sẽ có chuyến dạo chơi ngắn qua Trái Đất. Con người có thể chiêm ngưỡng ngôi sao này từ Trái Đất chỉ với một chiếc ống nhòm thông thường.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) – Một nhóm các nhà thiên văn học Úc hợp tác với các cộng sự châu Âu đã thực hiện một cuộc tìm kiếm những người anh em đi lạc của mặt trời trong vũ trụ và đã bước đầu phát hiện ra những dấu vết quan trọng.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) – Chỉ với một ứng dụng trên điện thoại di động, người dùng có thể dễ dàng vi vu từ hành tinh này sang hành tinh khác của Hệ Mặt Trời với chi phí 0 đồng.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, NASA và Google đã đưa ra một thông báo mới về việc họ phát hiện ra một Hệ sao tương tự Hệ mặt trời mà con người đang sống, cũng có 8 hành tinh. Hành tinh cuối cùng được phát hiện nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Một hành tinh ngoài Hệ mặt trời cách chúng ta khoảng 11 năm ánh sáng và có thể có sự sống được các nhà khoa học vừa phát hiện