SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 06/04/2024
  • Click để copy

Hé lộ lý do Big C 'thay tên đổi họ' thành GO! và Tops Market

15:58, 03/03/2021
(SHTT) - Hàng loạt siêu thị Big C đã đổi loạt đổi tên thành Tops Market và Go trong năm nay. Đại diện phía Big C cũng đã lên tiếng tiết lộ lý do đằng sau.

Những ngày gần đây, người tiêu dùng không khỏi bất ngờ và xôn xao khi các siêu thị mua sắm BigC thay đổi tên và diện mạo mới.

Từ ngày 1/3/2021, ba siêu thị Big C tại TP.HCM gồm Big C An Phú, Big C Thảo Điền và Big C Âu Cơ chính thức khoác lên mình diện mạo mới với tên gọi Tops Market. Bốn siêu thị Big C tại Hà Nội (The Garden, Hà Đông, Nguyễn Xiển, Lê Trọng Tấn) dự kiến vào quý 3 năm nay sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, nâng cấp thành Tops Market.

big c

 Hé lộ lý do Big C 'thay tên đổi họ' thành GO! và Tops Market

Chính thức trả lời về động thái này, phía BigC cho biết đây là 1 trong những bước đi trong chiến lược tái định vị thương hiệu. Trong đó, các siêu thị hiện hữu sẽ dần chuyển đổi, mang diện mạo hoàn toàn mới, đồng thời cải tiến không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đem lại những trải nghiệm khách hàng hoàn toàn mới mẻ.

Tập đoàn này cũng cho hay, từ cuối tháng 12/2020 đầu tháng 1/2021, đã có năm đại siêu thị Big C chuyển đổi thành đại siêu thị GO!. Dự kiến, năm 2021, các đại siêu thị Big C khác sẽ lần lượt tái định vị và đổi tên thành đại siêu thị GO!

Bên cạnh việc chuyển đổi từ Big C sang GO!, trong năm 2020 tập đoàn Central Retail đầu tư xây dựng mới các đại siêu thị GO! Bến Tre, Trà Vinh, Buôn Ma Thuột, Quảng Ngãi.

Như vậy, từ năm sau, thương hiệu Big C sẽ chỉ tồn tại ở Thái Lan, vốn đang thuộc về một tập đoàn khác, với quá trình mua qua bán lại hai lần. Cụ thể, thương hiệu Big C vốn do Tập đoàn TCC của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi lập ra vào năm 1993. Sáu năm sau TCC bán lại Big C tại Thái Lan cho Casino.

Đến năm 2016, Casino quyết định rao bán hệ thống Big C tại Thái Lan và Việt Nam nhằm nỗ lực cắt lỗ. Khi đó, TCC đã thắng thế trong việc giành quyền kiểm soát Big C Thái Lan nhờ mua được 58,6% cổ phần từ Casino. Trong khi Central Group chỉ gom được 25% cổ phần.

Tuy nhiên, sau đó Central Group quyết định bán luôn số cổ phần này cho TCC để dồn lực mua lại hệ thống Big C tại Việt Nam từ Casino. Như vậy, Big C tại Thái Lan quay về với chủ cũ, còn Big C tại Việt Nam thuộc về Central. Rồi sau đó, ngay khi mua lại, thương hiệu này đã nằm trong kế hoạch sớm bị "khai tử".

Đại diện tập đoàn Central Retail Việt Nam cho hay, chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế đảm bảo 3 tiêu chí là thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng; nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín; đặc biệt là dịch vụ khách hàng tận tâm.

Tops Market là thương hiệu siêu thị hàng đầu ở Thái Lan thuộc tập đoàn Central Group. Trong khi đó, đại siêu thị Go! Mỹ Tho lần đầu tiên được tập đoàn Central Group Việt Nam đưa vào hoạt động tại Mỹ Tho năm 2018.

Hà Trang

Tin khác

Kinh tế 1 giờ trước
(SHTT) - TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo đánh giá về Kinh tế Việt Nam quý 1 và dự báo cả năm 2024.
Kinh tế 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị tháo gỡ cho xuất khẩu tinh dầu quế.
Kinh tế 19 giờ trước
(SHTT) - Google, gã khổng lồ công nghệ nổi tiếng với công cụ tìm kiếm phổ biến, được cho là đang cân nhắc khả năng thu phí cho nội dung cao cấp do trí tuệ nhân tạo (AI) sản xuất.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò dẫn đầu trong đầu tư phát triển "Tam nông", Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản với tổng quy mô 8.000 tỷ đồng từ nay đến hết ngày 30/6/2024.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Tesla báo cáo số lượng xe được giao trong quý I là 386.810 chiếc, giảm 8,5% so với năm 2023, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, Tesla ghi nhận sự sụt giảm số lượng giao hàng so với cùng kỳ năm trước.