SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Hay nói bậy, chửi thề lại là người… trung thực

06:15, 20/08/2018
(SHTT) - Mọi người thường có cái nhìn thiếu thiện cảm với những người hay chửi thề vì cho rằng họ thiếu lịch sự. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy người hay nói bậy lại là những người trung thực hơn.

Một nghiên cứu từ Đại học Stanford, Cambridge, đã chỉ ra rằng những người hay chửi thề thường ít nói dối. Họ nói bậy chỉ vì muốn sống thật với cảm xúc của bản thân đồng thời không muốn nói ra những lời xúc phạm người khác.

Những người hay chửi bậy thường trung thực hơn (Ảnh: Science ABC)

Để chứng minh điều này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 276 người về thói quen chửi thề và mức độ trung thực của họ. Kết quả cho thấy những người nói bậy nhiều nhất lại là những người trung thực nhất.

Theo các nhà khoa học, những người ít chửi thề và quá chau chuốt lời nói của bản thân thường hay nói dối hơn. Một cuộc nghiên cứu khác được tiến hành với hơn 73 nghìn người dùng trên Facebook, và kết quả cũng tương tự cuộc khảo sát trên.

Chửi bậy giúp giảm ức chế thần kinh và tăng khả năng chịu đau đớn (Ảnh: NT)

Ngoài ra, những người hay chửi thề thường có chỉ số IQ cao. Chửi thề cũng giúp chúng ta giảm ức chế về mặt thần kinh và tăng khả năng chịu đau. Tuy nhiên, những điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta nên tăng cường thói quen xấu này.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.