SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Hậu Giang: Thầy trò đánh nhau trong lớp học

06:21, 18/02/2017
(SHTT) - Ngay khi đoạn clip thầy trò đánh nhau trong lớp học đăng tải được lan truyền trên mạng, trả lời báo chí trưa 17/2, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hậu Giang, xác nhận vụ việc trên là có thật, xảy ra tại một lớp 10, Trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào ngày 16/2 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 23s ghi lại cảnh một người đàn ông (được cho là thầy giáo) và một nữ sinh, cả hai đều cầm trên tay quyển sách và đánh nhau túi bụi trong lớp học được cho là thuộc trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Theo nội dung trong đoạn clip, khi giáo viên này bỏ đi, nữ sinh còn dùng một quyển sách chọi theo, cùng với đó là cầm cây viết trên tay với tư thế đe dọa những ai đến gần. Điều đáng buồn là trong clip thầy trò đánh nhau trong lớp học, không một học sinh nào đến can ngăn, nhiều em còn thể hiện sự thích thú khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Được biết, người giáo viên trong clip thầy trò đánh nhau trong lớp học vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giáo viên dạy bộ môn Toán của lớp học này. Riêng nữ sinh trong clip là một học sinh cá biệt, thường hay nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học và đã nhiều lần có thái độ hỗn xược với giáo viên.

Ngay khi đoạn clip thầy trò đánh nhau trong lớp học đăng tải được lan truyền trên mạng, trả lời báo chí trưa 17/2, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GDĐT Hậu Giang, xác nhận vụ việc trên là có thật, xảy ra tại một lớp 10, Trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A.

danh_nhau_hklj

Hình ảnh nữ sinh và thầy giáo đánh nhau. (Ảnh cắt từ clip) 

Sáng 17/02, thầy Nguyễn Văn Tỉnh – Hiệu trưởng trường THPT Tầm Vu cho biết, nữ sinh trong đoạn clip là em Nguyễn Thị K.N. (học lớp 10A3) và thầy Nguyễn Q. K. (giáo viên bộ môn toán), báo Tiền phong đưa tin.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do em Ngân nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học, nên khi bị nhắc nhở nữ sinh này đã phản ứng lại, kèm với lời lẽ, hành động không đúng với chuẩn mực của một học sinh nên đã dẫn đến vụ việc trên.

Được biết, hiện tại nhà trường đã yêu cầu cả 2 thầy trò viết bản tường trình, phía nhà trường cũng sẽ thực hiện việc xem xét và xử lí theo đúng quy định, đồng thời trường sẽ báo cáo với sở GD về vụ trên.

PV 

Tin khác

Tin tức 30 phút trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.