SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hậu bão số 9, cha mẹ "đau đầu" vì học sinh nghỉ học

13:29, 26/11/2018
(SHTT) - Do ảnh hưởng bão số 9, học sinh toàn TP HCM vẫn phải nghỉ học khiến phụ huynh tất tả tìm mọi cách gửi con để đi làm

Tối 25-11, Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn đề nghị các trường cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai (26-11) do mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP HCM đã bị ngập sâu, ảnh hưởng giao thông, gây nguy hiểm. Trong khi đó, hầu hết các công ty, cơ quan đều quy định nhân viên đi làm đầy đủ như ngày thường. Điều này khiến nhiều phụ huynh có con học mầm non, cấp 1 “đau đầu” vì không có chỗ gửi con.

 

Hai vợ chồng nghỉ làm 1 người

Chị Vân Phi ở chung cư trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP HCM cho biết đến khuya 25.11, trời vẫn mưa dứt mưa khiến cả nhà lo lắng về chuyện đi học của đứa con 4 tuổi. Phần sợ mưa quá gây cảm lạnh cho bé, phần sợ đường đến trường ngập, chị với chồng bàn nhau cách giải quyết. Ngay sau đó, chị nhận được tin nhắn từ cô giáo thông báo học sinh toàn thành phố được nghỉ học ngày 26-11. Thế là, hai vợ chồng chị buộc phải cử một người nghỉ phép ở nhà ngày đầu tuần chăm sóc cho con.

Cùng hoàn cảnh, chị Nguyên (một biên tập viên, nhà ở Gò Vấp, TP HCM) cũng phải nghỉ làm sáng 26-11 ở nhà chăm con gái lớp 1. Chồng đi xuất khẩu lao động Đài Loan, khi nghe tin con nghỉ học, chị như “sét đánh ngang tai” vì không kịp báo bà nội ở miền Tây lên chăm kịp. Nhà chị ruột ở quận 7 nước vào nửa nhà, nay phải tát, dội vệ sinh nên chị Nguyên cũng không thể đem con qua gửi.

Trong khi đó, sáng 25-11, nhiều cặp vợ chồng trẻ phải băng dòng triều cường để đem con đến nhà nội, ngoại gửi. Vợ chồng anh Tân Phước (quận Tân Phú) sáng nay phải ẵm con 5 tuổi sang tận Nhà Bè nhờ ông bà nội giữ hộ khi nghe tin con nghỉ học. “Nước bẩn, trời lạnh, hai vợ chồng mấy lần sụp ổ gà suýt té ngã rất nguy hiểm, nhưng nếu không gửi con thì không có ai giữ giùm”, anh Phước kể.

Coi chừng trẻ bị cảm lạnh

Thời tiết TP HCM vốn quanh năm ấm nóng, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có bão gần ảnh hưởng gây ra thời tiết lạnh.

Từ ngày 24-26-11, thời tiết ban đêm ở đây dao động từ 22-24 độ C, xuống thấp 10 độ C so với ngày thường, kèm gió nên nhiều em bé có dấu hiệu ho khan, đau họng, cảm lạnh. Lúc này, nhiều bà mẹ mới cuống cuồng tìm mua đồ ấm cho con.

 

Chị Trần Lưu Ly, nhân viên bán hàng ở khu Bảy Hiền, Tân Bình, TP HCM cho biết trong những ngày gần đây, nhu cầu mua quần áo dài tay, áo ấm, áo gió cho trẻ em tăng mạnh. “Những ngày thường, phụ huynh thường mua áo khoát cotton mỏng mát mẻ tránh nắng, thậm chí có người chủ quan chỉ sắm cho con toàn đồ dây, vài lanh tôn mát mẻ. Đến lúc có gió lạnh, chị em mới cuống cuồng đi tìm mua đồ ấm nhưng số lượng chúng tôi nhập về rất ít, mẫu mã cũng không đa dạng”, chị nói.

Trong những ngày mưa, do không khí trở lạnh nên virus, vi khuẩn hoạt động mạnh, dễ gây ra các bệnh hô hấp, phế cầu… Do đó, các bậc cha mẹ cần chú ý chăm sóc con cẩn thận, vệ sinh mắt mũi họng bằng dung dịch muối sinh lý, giữ ấm cho trẻ, giữ nhà cửa sạch sẽ, mang áo ấm, bịt khẩu trang cho các con mỗi lần ra đường. Ngoài ra, phụ huynh không nên đưa con đến những nơi công cộng, tiếp xúc với những người mắc bệnh, hạn chế chở trẻ ra đường trong lúc trời mưa.

Kim Thoa

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 14 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 14 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.