SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 8 tháng trước
(SHTT) - Sáng 9/8, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ 15 khai mạc với sự tham gia của gần 450 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực hạt nhân trong và ngoài nước; nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học trong nước.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
Theo Viện nghiên cứu nguyên tử Việt Nam, trước năm 2025, Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân.
Khoa học Công nghệ 7 năm trước
Từ chất thải hạt nhân, các nhà khoa học đã chế tạo ra pin kim cương nhân tạo phát điện có tuổi thọ hơn 5000 năm. Công nghệ mới này không những giúp cung cấp nguồn năng lượng ổn định và lâu dài mà còn giúp giải quyết vấn đề xử lý chất thải hạt nhân.